Lan Phương - Hồng Đăng tiết lộ đặc biệt về phần 2 'Thương ngày nắng về'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau phần 1 hội tụ vô số trận cãi vã không hồi kết nhưng cả hai diễn viên cho biết đây là khởi đầu cho những diễn biến "lên bờ xuống ruộng" ở phần 2. 

"Thương ngày nắng về" đang là bộ phim thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả Việt. Bên cạnh việc khai thác đề tài gia đình gần gũi, dàn diễn viên ấn tượng cũng là điều khiến bộ phim tạo được dấu ấn đặc biệt giữa rất nhiều bộ phim trong nửa cuối năm 2021.

Với cơ duyên hợp tác từ "Cả một đời ân oán", cặp đôi Hồng Đăng - Lan Phương sớm trở thành ẩn số thú vị của bộ phim. Với diễn xuất chuyên nghiệp, tự nhiên, ngay từ những tập đầu lên sóng cả hai đã mang đến cảm giác dễ chịu, chân thực cho người xem.

Lan Phương - Hồng Đăng tiết lộ đặc biệt về phần 2 'Thương ngày nắng về' ảnh 1

Trải qua 31 tập phim xoay quanh cuộc sống hôn nhân vợ chồng, Khánh và Đức (Lan Phương và Hồng Đăng) vẫn tiếp tục khiến khán giả “sôi máu” qua các trận cãi vã không hồi kết. Thậm chí, mới đây, trên trang cá nhân của hai diễn viên tiết lộ phần 2 sẽ còn tiếp diễn nhiều "giông bão".

Đăng tải trên facebook, diễn viên Hồng Đăng cho hay: “Nghe nói phần 2 mấy ông bà đạo, biên kịch sẽ kéo giông tố đến với cái gia đình này đây. Nhưng kệ cứ vui được ngày nào hay ngày đấy đi. Ăn tết cho nó phấn khởi đi đã mọi chuyện tính sau đi.”

Còn với Lan Phương, cô viết: “Thấy nhà Khánh Đức vui vẻ như thế nhưng không có nghĩa là như thế đâu. Mới là màn dạo đầu trong phần 1 thôi cả nhà ạ. Biên kịch và đạo diễn sẽ cho nhà em ăn Tết đầm ấm xong xuôi rồi qua Tết xử một thể đấy. Nói thật là lên bờ xuống ruộng, đau đớn khốn khổ luôn. Nên thôi giờ được ôm nhau, vui với nhau ngày nào, thì mình cứ yêu thương nhau Đức nhé. Rồi chuyện gì đến sẽ đến… Còn bây giờ nhà em chúc mọi người có những ngày chuẩn bị tết thật vui, thật ấm áp, và thật nhiều hạnh phúc.”

Lan Phương - Hồng Đăng tiết lộ đặc biệt về phần 2 'Thương ngày nắng về' ảnh 2

Hé lộ nhỏ về phần 2 bộ phim từ phía hai diễn viên khiến phần đông khán giả xôn xao. Một khán giả bình luận: “Cả hai đều đã quá vất vả, tần tảo cho cuộc sống gia đình, chỉ có chút không gian vui đùa cuối ngày để giải tỏa căng thẳng vậy mà phần 2 còn căng thẳng hơn thì chắc gia đình này khó giữ tổ ấm; Xem phim vừa thương vừa tức ông Đức Xoăn, giá mà tôi có thể ủng hộ Khánh "xử" tới bến cho ông Đức trưởng thành hơn.”

Chia sẻ riêng với Tiền Phong, Lan Phương cho hay vai diễn này đối với cả cô và Hồng Đăng đều là vai khó. “Để vai diễn chạm đến cảm xúc của khán giả là điều không hề dễ dàng đối với diễn viên. Với Phương, vai Khánh là người tốt, chân thành nhưng vì áp lực của cuộc sống khiến cô ấy trở nên cáu kỉnh, khó chịu... Khánh như mọi cô gái khác, khi có mẹ đẻ thì sẽ có chiều hướng dựa vào mẹ. Nhưng cũng không có cách nào khác bởi vì có hai con, một con học mẫu giáo, một bạn học cấp 1. Nhiều khi đến giờ tan học của con thì công việc lại chưa hoàn thành thì ai đón con? Vậy nên cứu cánh duy nhất là mẹ. Chính vì phụ thuộc vào mẹ nhiều quá nên cũng sẽ gây ra nhiều mâu thuẫn.”

Ngoài ra, nữ diễn viên cho hay trong các diễn viên từng đóng cặp, Hồng Đăng là nam diễn viên ăn ý và dễ nhập vai với cô nhất. Bởi vậy không khí gia đình được hai diễn viên diễn ra chân thật, sâu sắc.

Lan Phương - Hồng Đăng tiết lộ đặc biệt về phần 2 'Thương ngày nắng về' ảnh 3

Mới đây, đại diện nhà sản xuất VFC cho biết, bộ phim "Thương ngày nắng về" sắp khép lại phần 1. Nhà sản xuất sẽ tạm ngưng phát sóng bộ phim này, chuẩn bị cho phần 2 sẽ lên sóng sau đó.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.