Sao trẻ Thái Lan nhập viện cấp cứu vì đồ ăn, mất AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00
Sao trẻ Thái Lan nhập viện cấp cứu vì đồ ăn, mất AFF Cup
TPO - Siam Sport cho biết, trung vệ Jonathan Khemdee của ĐT Thái Lan đã phải nhập viện sau khi ăn đồ ăn của nước chủ nhà Singapore cung cấp. Tình trạng của cầu thủ 19 tuổi này là khá nghiêm trọng, khiến anh lỡ AFF Cup 2020.

Jonathan Khemdee vừa phải nhập viện để điều trị. Cầu thủ mang hai dòng máu Thái Lan - Đan Mạch này đã có những triệu chứng của bệnh đau dạ dày hoặc trào ngược acid do ảnh hưởng của đồ ăn kể từ khi đặt chân đến Singapore từ hơn 1 tuần trước.

Khemdee vốn sinh sống ở châu Âu khi anh đang khoác áo CLB Odense tại giải VĐQG Đan Mạch, đội bóng mà Christian Eriksen đang tập nhờ để tìm cảm giác thi đấu sau nhiều tháng không được ra sân do cơn truỵ tim.

Sao trẻ Thái Lan nhập viện cấp cứu vì đồ ăn, mất AFF Cup ảnh 1

Khemdee mất AFF Cup vì lý do rất đáng tiếc

Vậy nên việc Khemdee không hợp với đồ ăn cay nóng cũng là điều dễ hiểu. Siam Sports cho rằng tình trạng của Khemdee đã không tốt ngay từ những ngày đầu đến Singapore. Vì thế anh vắng mặt trong danh sách đăng ký ở trận gặp Timor Leste hôm 5/12 vừa qua. 2 buổi tập gần nhất anh cũng không thể ra sân tập.

Và với tình hình hiện tại, cầu thủ này cũng sẽ phải rút lui khỏi AFF Cup 2020, qua đó phải hoãn ngày ra mắt ĐTQG. Với một hậu vệ cao 1m90, thi đấu đơn giản, hiện đại, rõ ràng tuyển Thái Lan sẽ mất đi một lựa chọn đáng tin cậy trên ghế dự bị. Vì dù sao với một hành trình dài phía trước, Khemdee vẫn sẽ rất hữu dụng trong một vài thời điểm cụ thể.

Sức khoẻ của cầu thủ 19 tuổi đã ổn định trở lại, nhưng theo Siam Sports, sẽ có một bác sĩ của ĐT Thái Lan đảm nhận nhiệm vụ túc trực 24/24 bên cạnh anh để theo dõi tình hình. Thực đơn cũng đã được điều chỉnh để phù hợp với tình trạng của cầu thủ từng khoác áo U23 Thái Lan dự vòng loại U23 châu Á này.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.