Nguyễn Thị Oanh đoạt 2 HCV trong vòng một ngày, phá kỷ lục quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
Nguyễn Thị Oanh đoạt 2 HCV trong vòng một ngày, phá kỷ lục quốc gia
TPO - Chiều 10/12, VĐV Nguyễn Thị Oanh đã thi đấu xuất sắc khi giành HCV nội dung 5.000m ở giải điền kinh vô địch quốc gia 2021, đồng thời phá kỷ lục tồn tại suốt 18 năm qua.

Ở nội dung sở trường 5000m, Nguyễn Thị Oanh tranh tài cùng 17 đối thủ khác. VĐV sinh năm 1995 cán đích đầu tiên với thành tích 15 phút 53 giây 48, đồng thời phá sâu kỷ lục tồn tại suốt 18 năm qua. Kỷ lục cũ trên đường chạy 5000m là 16 phút 12 giây 73 do đàn chị lừng danh Đoàn Nữ Trúc Vân thiết lập vào năm 2003.

Đây là kỷ lục quốc gia đầu tiên được phá sau hai ngày tranh tài tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2021. Năm ngoái, VĐV Bắc Giang mới lần đầu tranh tài ở cự ly 10.000m nhưng đã xuất sắc phá kỷ lục quốc gia tồn tại 17 năm với thành tích 34 phút 08 giây 54. Kỷ lục quốc gia cũ ở đường chạy 10.000m nữ cũng thuộc về Đoàn Nữ Trúc Vân lập nên từ năm 2003 với 34 phút 48 giây 28.

Như vậy đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Thị Oanh đang giữ 3 kỷ lục quốc gia ở 3 nội dung: 5000m, 10.000m và 3000m chướng ngại vật.

Trước đó, trong buổi sáng, Nguyễn Thị Oanh cũng vừa thi đấu và giành HCV 1500m với thông số 4 phút 19 giây 66. VĐV Bắc Giang thống trị đường đua này suốt 5 năm qua và chưa có đối thủ xứng tầm.

Sau cú đúp HCV, Nguyễn Thị Oanh còn tranh tài ở các nội dung 3000m vượt chướng ngại vật và 10.000m. Năm ngoái, Oanh đã giành trọn 4 HCV giải VĐQG ở cả 4 cự ly.

MỚI - NÓNG