Vì sao Michael Carrick rời MU ngay sau trận thắng Arsenal?

0:00 / 0:00
0:00
Vì sao Michael Carrick rời MU ngay sau trận thắng Arsenal?
TPO - HLV đội một của MU, Michael Carrick đã quyết định từ chức và rời CLB này ngay sau trận thắng Arsenal. Ông không tiếp tục làm trợ lý cho tân HLV tạm quyền Ralf Rangnick.

Rạng sáng nay, MU đã thắng ngược Arsenal với tỷ số 3-2 nhờ cú đúp của Cristiano Ronaldo. Đây là trận đấu thứ 3 và cũng là trận cuối cùng của Michael Carrick trên cương vị HLV tạm thời của Quỷ đỏ. Sau trận này, cựu tiền vệ người Anh sẽ nhường vị trí cho Ralf Rangnick, người cũng có mặt trên khán đài.

Tuy nhiên, Michael Carrick đã từ chối làm trợ lý cho Rangnick và quyết định rời MU ngay lập tức. Ngay sau trận thắng Arsenal, trang chủ MU đã xác nhận thông tin này.

Chia sẻ với truyền thông, Carrick cho biết: “Tôi đã có 15 năm tuyệt vời tại đây từ khi còn làm cầu thủ. Tuy nhiên, sau thời gian dài suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi quyết định đây là thời điểm thích hợp để rời CLB. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các cầu thủ, các nhân viên hậu trường vì hành trình đã qua. Tôi có rất nhiều người bạn thân tại đây và tôi sẽ trở lại với tư cách một cổ động viên thuần túy”.

Theo truyền thông Anh, Carrick từ chức sau khi hứng chịu chỉ trích từ các huyền thoại MU trong thời gian vừa qua. Sau khi Solskjaer bị sa thải, Carrick và các trợ lý của HLV người Na Uy đã bị một số huyền thoại CLB như Paul Scholes, Roy Keane chỉ trích vì vẫn ở lại Old Trafford làm việc.

Mặc dù vậy, Carrick không đả động gì đến vấn đề này. Cựu tiền vệ 40 tuổi người Anh cho biết anh muốn nghỉ ngơi với gia đình trong thời gian tới trước khi tìm kiếm một cơ hội khác. Bên cạnh đó, Carrick khẳng định anh không có bất cứ mâu thuẫn nào với tân HLV Ralf Rangnick.

Carrick nói thêm: “Đây là 100% quyết định của cá nhân tôi. Mọi chuyện không dễ dàng, nhưng tôi nghĩ đây là quyết định đúng đắn và tôi cảm thấy thoải mái với nó. Tôi tôn trọng CLB cũng như HLV mới đến. Vì vậy, tôi muốn đưa ra quyết định trước khi ông ấy nhận chức và không tạo ra bất cứ lời gièm pha nào”.

MỚI - NÓNG