Ông Park có cần Đỗ Hùng Dũng?

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Việt Nam trong buổi tập đầu tiên tại Singapore ngày 2/12. Ảnh: Anh Đoàn
Đội tuyển Việt Nam trong buổi tập đầu tiên tại Singapore ngày 2/12. Ảnh: Anh Đoàn
TP - Sự trở lại của tiền vệ CLB Hà Nội có thể giúp HLV Park Hang-seo có thêm lựa chọn cho hàng tiền vệ. Tuy nhiên trong trường hợp Đỗ Hùng Dũng vắng mặt, đội tuyển Việt Nam cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Một ngày sau khi đặt chân tới Singapore, đội tuyển Việt Nam hôm qua đã có 2 buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho trận ra quân với Lào ngày 6/12 tới. Trước đó, kết quả xét nghiệm RT-PCR của các thành viên đội tuyển Việt Nam đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Do quy định nghiêm ngặt về phòng chống dịch COVID-19 của nước chủ nhà Singapore, ông Park và các học trò đều ở khách sạn, không rời phạm vi quy định. Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, ăn uống của đội được BTC bố trí phòng riêng. Nhưng do quy định phòng dịch, khách sạn không bố trí ăn buffet mà chỉ phục vụ suất ăn đặt riêng trong hộp theo thực đơn đã gửi cho các đội tuyển lựa chọn.

Buổi tập sáng của đội tuyển Việt Nam diễn ra trong điều kiện thời tiết có mưa nhẹ. Tinh thần các cầu thủ đều rất thoải mái, vui vẻ. HLV Park Hang-seo chủ yếu cho các học trò vận động nhẹ để làm quen. Đội tuyển Việt Nam chỉ bắt đầu tập các bài chiến thuật, rèn thể lực ở buổi tập chiều. Tất cả các buổi tập của đội tuyển Việt Nam đều diễn ra trên sân Hougang, cách khách sạn nơi đóng quân khoảng 30 phút đi xe buýt của BTC.

Liên quan đến đội tuyển Việt Nam, VFF cho biết đang làm thủ tục để tiền vệ Lý Công Hoàng Anh có thể tập trung bổ sung nhằm dự phòng cho trường hợp Đỗ Hùng Dũng không thể góp mặt. Trước đó, do không có tên trong danh sách đăng ký với nước chủ nhà, Hùng Dũng đã không thể sang Singapore cùng đội tuyển Việt Nam chuyến bay ngày 1/12. Anh hiện ở TPHCM để chờ hoàn tất thủ tục.

Trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo VFF cho biết một số đội tuyển cũng đang gặp trục trặc về thủ tục để bổ sung quân. “Quy định phòng chống dịch COVID-19 của Singapore rất nghiêm ngặt, do đó các nước muốn bổ sung cầu thủ đều đang phải chờ như Việt Nam. Chúng tôi đã liên hệ với cơ quan chức năng hai nước để hỗ trợ Hùng Dũng sớm hoàn tất thủ tục qua Singapore”-lãnh đạo VFF trên cho biết. Dù vậy, HLV Park Hang-seo và BHL đội tuyển vẫn chủ động phương án cho trường hợp Hùng Dũng không thể dự giải.

Trên thực tế, ngay cả khi Hùng Dũng vắng mặt, đội tuyển Việt Nam cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Chính xác hơn, trong thời gian tiền vệ CLB Hà Nội nghỉ thi đấu vì chấn thương, ông Park đã điều chỉnh nhân sự của đội tuyển Việt Nam. Trải qua các trận đấu tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, hệ thống thi đấu của đội tuyển Việt Nam hiện đã vận hành khá trơn tru dù không có Hùng Dũng trong đội hình. Đáng kể nhất là ở giữa sân, Hoàng Đức đang chơi ngày càng ổn định. Trường hợp Đức Huy, Tuấn Anh lấy lại phong độ, HLV Park Hang-seo có thể tạm yên tâm.

Dù trở lại, Hùng Dũng cũng chỉ có thể ra sân từ Bán kết. Việc nghỉ thi đấu quá lâu đặt ra dấu hỏi về thể lực, cảm giác bóng và phong độ của tiền vệ CLB Hà Nội. Ít nhất ở vòng bảng, đội tuyển Việt Nam với nhân sự hiện tại đủ khả năng để giành vé đi tiếp trước các đối thủ cạnh tranh chính như Malaysia, Indonesia. Dĩ nhiên, trường hợp Hùng Dũng trở lại và đạt phong độ tốt, HLV Park Hang-seo sẽ có thêm sự lựa chọn khi cần thiết.

MỚI - NÓNG