“Pole” cho bóng đá miền Trung

“Pole” cho bóng đá miền Trung
TP - Giành pole là một thuật ngữ chuyên môn trong đua xe F1, ý muốn chỉ tay đua được xuất phát ở vị trí đầu tiên của vòng đua chính thức nhờ đạt thành tích tốt nhất ở vòng loại.

>> SHB Đà Nẵng độc chiếm ngôi đầu

SHB Đà Nẵng đã có bước chạy đà rất tốt mùa giải năm nay ảnh: VSI
SHB Đà Nẵng đã có bước chạy đà rất tốt mùa giải
năm nay. Ảnh: VSI.

Chiếu theo nghĩa này, với việc SHB.Đà Nẵng và K.Khánh Hòa chia nhau ba trên tổng số bốn danh hiệu giải thưởng tháng của Eximbank V-League 2011 (SHB.Đà Nẵng là đội bóng xuất sắc nhất tháng hai, Gaston Merlo của SHB.Đà Nẵng là cầu thủ xuất sắc nhất tháng hai và HLV Hoàng Anh Tuấn của K.Khánh Hòa là HLV trưởng xuất sắc nhất tháng hai) thì có thể nói bóng đá miền Trung đã giành pole sau chặng khởi động ở mùa bóng năm nay.

Sau năm vòng đấu đầu tiên của V-League 2011, thứ hạng của SHB.Đà Nẵng và K.Khánh Hòa cũng rất khả quan. SHB.Đà Nẵng đang dẫn đầu bảng xếp hạng, còn K.Khánh Hòa tuy mới thua V.Ninh Bình ngay trên sân nhà ở vòng năm nhưng cũng vẫn đứng thứ tư, thành tích không tồi với đội bóng năm nào cũng bị lâm vào cảnh chảy máu lực lượng.

Có điều trùng hợp là cả SHB.Đà Nẵng lẫn K.Khánh Hòa hiện nay đều đang đặt dưới sự dẫn dắt của những HLV trẻ tuổi nhưng rất có năng lực, và đặc biệt rất chịu khó cập nhật kiến thức huấn luyện hiện đại. Đấy là sự khác biệt rất lớn với những HLV thuộc thế hệ “trưởng lão” vốn thường chỉ hay làm theo kinh nghiệm, song lại không thực sự hào hứng với cái mới như các HLV trẻ.

Không biết có phải vì vậy không mà cả SHB.Đà Nẵng lẫn K.Khánh Hòa đều có nền tảng thể lực rất tốt, cho dù chất lượng chuyên môn ở đội bóng của họ chưa thực sự tinh thuần và đồng đều như một số “đại gia” khác của V-League 2011.

Nói chuyện cạnh tranh chức vô địch V-League 2011 với SHB.Đà Nẵng và K.Khánh Hòa lúc này e còn hơi sớm, nhưng cũng có thể dự đoán hai đội bóng này sẽ có thứ hạng khả quan khi mùa giải năm nay kết thúc. Tại sao?

Thứ nhất, SHB.Đà Nẵng và K.Khánh Hòa đều sở hữu rất nhiều cầu thủ địa phương trong đội hình. Bởi thế đội bóng của họ có sự gắn kết rất rõ ràng, và tinh thần màu cờ sắc áo cũng đậm nét hơn so với các CLB khác được hình thành từ đội ngũ đánh thuê.

Thứ hai, dù có lúc này lúc kia song SHB.Đà Nẵng và K.Khánh Hòa vẫn duy trì được sự ổn định tương đối trong hai, ba mùa giải gần đây.

Trong khi đó, thế hệ “khai quốc công thần” của bóng đá chuyên nghiệp VN như HAGL và Đồng Tâm LA hoặc trong giai đoạn tái thiết, hoặc chỉ hoạt động cầm chừng, nên thành tích thi đấu rất thất thường. Còn số “thiếu gia mới nổi” như V.Ninh Bình hay N.Sài Gòn vẫn cần phải mất rất nhiều thời gian để kiểm chứng năng lực thực sự.

Trong tương quan như vậy, sự ổn định, dù chỉ là tương đối, của SHB.Đà Nẵng và K.Khánh Hòa có thể giúp hai đội bóng này làm nên sự khác biệt, mà bằng chứng tiêu biểu là việc họ đã chia nhau sở hữu 3/4 danh hiệu giải thưởng của tháng hai. Nếu cứ duy trì được phong độ hiện tại, khả năng để SHB.Đà Nẵng và K.Khánh Hòa có được chỗ đứng ở tốp đầu bảng xếp hạng là hoàn toàn khả thi.

Bóng đá cũng như các lĩnh vực khác của cuộc sống, sự khởi đầu thuận lợi luôn có vai trò cực kỳ quan trọng đối với kết quả thành bại của cả một quá trình, nên nếu lấy cú giành pole này làm cơ sở đánh giá thì rõ ràng SHB.Đà Nẵng và K.Khánh Hòa hoàn toàn có quyền lạc quan trong chặng đường còn lại ở mùa bóng năm nay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG