Phú Yên: Phát hiện hàm răng nghi của voi ma mút

Phú Yên: Phát hiện hàm răng nghi của voi ma mút
Ông Võ Sáu (trú thôn Tân Thành, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) cho biết vừa nhặt được hàm răng voi hóa thạch nghi là của voi ma mút.

Hàm răng này nặng trên 1 kg, chiều dài 15 cm, bề ngang khoảng 13 cm, bề dày khoảng 7 cm. Răng có kết cấu thành từng phiến, gắn kết lại với nhau và có đầy đủ chân răng, mỏm răng. Trên mặt hàm răng lộ rõ những đường rãnh đều tăm tắp.

Theo các chuyên gia về khảo cổ học, phải có bốn hàm mới tạo ra được bộ răng voi ma mút hoàn chỉnh. Các chuyên gia cũng nhận định đây có thể là răng hàm của voi châu Á đã trưởng thành.

Hàm răng này nặng trên 1 kg, chiều dài 15 cm, bề ngang khoảng 13 cm, bề dày khoảng 7 cm. Răng có kết cấu thành từng phiến, gắn kết lại với nhau và có đầy đủ chân răng, mỏm răng. Trên mặt hàm răng lộ rõ những đường rãnh đều tăm tắp.

Theo các chuyên gia về khảo cổ học, phải có bốn hàm mới tạo ra được bộ răng voi ma mút hoàn chỉnh. Các chuyên gia cũng nhận định đây có thể là răng hàm của voi châu Á đã trưởng thành.

                                                                                 Theo Triến CHiêu

Theo Pháp luật TPHCM
MỚI - NÓNG