TPO - Hài cốt của Alexander Đại đế có thể nằm dưới đường phố Alexandria và có thể đã bị "cá mập ăn thịt" hoặc có thể ở một nơi hoàn toàn khác. Khi Alexander Đại đế qua đời vào năm 323 trước Công nguyên, 13 năm sau khi xây dựng một trong những đế chế lớn nhất thế giới, ông đã để lại một trong những bí ẩn lớn nhất chưa có lời giải trong ngành khảo cổ học .
TPO - Sưu tập Đàn đá Đắk Sơn là một trong 33 hiện vật vừa được công nhận bảo vật quốc gia đợt 13. Lần đầu tiên tỉnh Đắk Nông có hiện vật được công nhận danh hiệu này.
TPO - Các nhà khảo cổ học làm việc tại Luxor, Ai Cập, gần đây đã có một số khám phá tại khu vực xung quanh Deir al-Bahari, ngôi đền tang lễ nổi tiếng do Hatshepsut, một người phụ nữ cai trị Ai Cập với tư cách là một pharaoh, xây dựng.
TPO - Một phân tích di truyền của sáu người được chôn trong một ngôi mộ của người Moche vào khoảng năm 500 sau Công nguyên cho thấy có hai thiếu niên đã bị hiến tế cho người họ hàng thân thuộc của họ.
TPO - Một nghiên cứu mới cho thấy một tảng đá granit được chạm khắc với hoa văn hình mai rùa cách đây hơn 35.000 năm sâu trong một hang động ở Israel có thể là bằng chứng lâu đời nhất về các nghi lễ ở Đất Thánh.
TPO - Các nhà khảo cổ học đã khai quật được một ngôi đền Ai Cập cổ đại ẩn trong vách đá. Ngôi đền có niên đại khoảng 2.100 năm trước và được phát hiện tại địa điểm Athribis, nằm cách Luxor khoảng 200 km về phía bắc của Ai Cập.
TPO - Một bộ dấu chân được tìm thấy tại địa điểm Koobi Fora ở Kenya cho thấy tổ tiên của chúng ta là Homo erectus đã từng tồn tại cùng với một loài đi bằng hai chân hiện đã tuyệt chủng là Paranthropus boisei cách đây 1,5 triệu năm.
TPO - Trong khuôn khổ triển lãm nhằm chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, đại biểu và du khách được chiêm ngưỡng “Bộ sưu tập mũi khoan đá Thác Hai” - bảo vật quốc gia đầu tiên của tỉnh này.
TPO - Các chuyên gia cho biết, chiếc áo choàng dài màu tím trong tình trạng “phân mảnh nặng” được cho là của Alexander Đại đế đã được tìm thấy trong ngôi mộ cổ ở Hy Lạp.
TPO - Một nghiên cứu mới phát hiện ra một thị trấn nhỏ có niên đại 4.400 năm tuổi ở ốc đảo Khaybar của Ả Rập Xê Út cho thấy người dân thời đại đồ đồng ở đây chậm đô thị hóa, không giống như người dân cùng thời ở Ai Cập và Lưỡng Hà.
TPO - Ẩn mình trong những ngọn núi cao chót vót ở Trung Á, dọc theo “Con đường tơ lụa”, các nhà khảo cổ học phát hiện ra hai thành phố thời Trung cổ có thể đã từng đông đúc cư dân từ một nghìn năm trước.
TPO - Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy con thiên nga nhồi len trong một gò chôn cất ở Siberia. Nó được cho là thuộc nền văn hóa Pazyryk, một dân tộc thời kỳ đồ sắt.
TP - Bộ trang sức gồm 4 khuyên tai, 104 hạt chuỗi vàng, cùng 2 hiện vật mã não hình con chim nước và con hổ từ 2 ngàn năm trước được tìm thấy trong khu mộ táng Lai Nghi ( xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, nay là phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đang được cất giữ nghiêm ngặt. N hững hiện vật độc bản này vừa được đề xuất công nhận là Bảo vật Quốc gia.
TPO - Các nhà khảo cổ học ở Ai Cập đã khai quật được di tích 3.200 năm tuổi của một doanh trại quân đội chứa rất nhiều hiện vật, bao gồm một thanh kiếm có chữ tượng hình khắc tên Ramesses II, pharaoh của Ai Cập cổ đại.
TPO - Trong đợt khai quật lần thứ ba này, các nhà khảo cổ đã phát hiện một số điểm mới so với 2 đợt khai quật trước như lần đầu tiên tìm thấy các dọi se sợi trong tầng văn hóa. Bên cạnh đó, xuất lộ khá nhiều mảnh đá trang sức khoan dở, khoan hoàn thiện, các mảnh gãy vỡ đã gợi mở khả năng về hoạt động sản xuất trang sức ở Thác Hai.
TPO - Một đoạn văn trong một văn bản Hindu 6.000 năm tuổi có thể là tài liệu tham khảo sớm nhất được biết đến về nhật thực, mô tả mặt trời như bị "xuyên thủng" bởi bóng tối và u ám và cho rằng những thế lực xấu xa đã khiến "ma thuật biến mất" của mặt trời.
TPO - Các nhà khảo cổ học ở Đức đã phát hiện ra ngôi mộ 1.700 năm tuổi của một người Barbaria hay còn gọi là "người man rợ" sống ở rìa Đế chế La Mã và được tặng những đồ tùy táng có giá trị, bao gồm đồ thủy tinh, đồ gốm và một chiếc lược răng mịn.
TPO - Một dự án nghiên cứu kéo dài hơn 10 năm vừa được công bố trên tạp chí Science Advances đã tiết lộ những kỹ thuật cực kỳ tinh vi của người xưa để tạo nên Menga Dolmen, một di tích đá lớn 5.600 năm tuổi ở miền Nam của Tây Ban Nha, lớn hơn nhiều lần so với kỳ quan nổi tiếng Stonehenge của Scotland.
TPO - Khi đi thăm bảo tàng, bạn có thể nhìn thấy một số bức tượng La Mã cổ đại bị vỡ mũi, đứt ngón tay và rất nhiều tượng bị mất đầu. Tại sao lại có nhiều bức tượng La Mã không đầu như vậy? Rachel Kousser, giáo sư lịch sử nghệ thuật và cổ điển tại Cao đẳng Brooklyn và Đại học Thành phố New York, Mỹ đã đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này.
TPO - Tháp đôi Liễu Cốc (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế) là di tích đặc biệt, duy nhất thuộc hệ thống di tích Chămpa có đến 2 tháp thờ chính. Căn cứ kết quả khảo cổ học vừa được công bố, tháp đôi Liễu Cốc có niên đại từ khoảng cuối thế kỷ thứ IX, sớm hơn một thế kỷ so với dự đoán. Đây là một phát hiện hết sức bất ngờ.
TPO - Cơ quan chức năng đã phát hiện, thu được một số lượng lớn di vật gồm 4.807 tiêu bản chủ yếu là vật liệu kiến trúc, trang trí kiến trúc, các mảnh bia, phù điêu đá, đồ gốm men, sành, đất nung, tiền kim loại… khi thăm dò, khai quật khảo cổ học tháp đôi Liễu Cốc - công trình tháp Chăm có niên đại khoảng 1.000 năm tuổi tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế).
TPO - Các nhà khảo cổ học ở Ai Cập đã tìm thấy ngôi mộ cổ của hơn 60 người cùng với tiền xu bằng đồng và tượng nhỏ bằng vàng, Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cho biết.
TPO - Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra những bức chạm khắc trên đá có hình ảnh một số pharaoh trong một chuyến thám hiểm dưới nước gần Aswan, Ai Cập.