Phó Tổng thống Iran Masoumeh Ebtekar nhiễm Covid-19

Bà Masoumeh Ebtekar. (Ảnh: AP)
Bà Masoumeh Ebtekar. (Ảnh: AP)
TPO - Phó Tổng thống Iran, bà Masoumeh Ebtekar, vừa được phát hiện nhiễm Covid-19, báo chí chính thống Iran đưa tin.

Bà Masoumeh Ebtekar là Phó Tổng thống phụ trách các vấn đề về phụ nữ và gia đình. Bà là người đầu tiên trong nội cách của Tổng thống Hassan Rouhani bị nhiễm virus chết người này.

 Bà Ebtekar được quốc tế biết đến với tư cách người phát ngôn của nhóm bắt cóc con tin trong vụ khủng hoảng ngoại giao Mỹ - Iran năm 1979.

 Cũng trong ngày hôm nay, Chủ tịch Uỷ ban các vấn đề đối ngoại và an ninh quốc gia của Quốc hội Iran Mojtaba Zolnour thông báo trong một video rằng ông cũng đã nhiễm bệnh.

 Hai quan chức khác của nước này gồm nghị sĩ Mahmoud Sadeghi và Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi đã được xác nhận nhiễm bệnh trước đó.

Báo chí Iran hôm nay còn đưa tin giáo sĩ Hadi Khosroshahi chết vì Covid-19 tại TP Qom. Ông Khosroshahi là đại sứ Iran tại Vatican sau cuộc Cách mạng Hồi giáo 1979. 

 Iran hiện có số trường hợp tử vong vì Covid-19 cao nhất ngoài Trung Quốc. Cho đến nay đã có ít nhất 26 người đã thiệt mạng và 254 ca nhiễm Covid-19 được xác nhận ở nước này. 

 Đồ hoạ của hãng tin IRNA đăng hôm nay cho thấy Covid-19 đã lan ra 20 trong tổng số 31 tỉnh của Iran.

Thánh địa Qom bị thiệt haị nặng nhất với 63 ca nhiễm được xác nhận. Một quan chức thành phố này trước đó nói với báo chí rằng đã có đến 50 người ở Qom tử vong vì Covid-19, nhưng chính phủ Iran phủ nhận thông tin này.

 Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng tình trạng số ca nhiễm Covid-19 tăng đột ngột ở Iran, Hàn Quốc và Italia cực kỳ đáng quan ngại.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.