Phó Thủ tướng nói tổng đài chỉ là công cụ, chủ tịch thành phố đi phát lương thực cho dân

0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng nói tổng đài chỉ là công cụ, chủ tịch thành phố đi phát lương thực cho dân
TPO - Đến trực tiếp thăm hỏi, động viên người dân tại Bình Dương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói rằng, tổng đài chỉ là công cụ, cán bộ phải biết dân cần gì để hỗ trợ. Sau khi nghe chỉ đạo, lãnh đạo địa phương trực tiếp đi phát lương thực cho người dân vùng “đông cứng, khóa chặt”.

Trưa 24/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến thăm hỏi người dân tại TP Thuận An (nơi đang áp dụng biện pháp “đông cứng, khóa chặt” để xét nghiệm toàn dân). Tại đây, ông Đam nói với lãnh đạo địa phương: "Tổng đài chỉ là công cụ hỗ trợ. Chính quyền địa phương phải nắm được nhu cầu của từng vùng. Các đồng chí có lực lượng ở đây, không được để dân phải kêu đến tổng đài. Không được để bất kỳ một hộ dân nào phải chịu đói".

Quán triệt chỉ đạo của Phó Thủ tướng, lực lượng chức năng địa phương và cán bộ, chiến sĩ chi viện đã làm việc xuyên đêm để chuẩn bị từng phần và mang phát cho người dân.

Phó Thủ tướng nói tổng đài chỉ là công cụ, chủ tịch thành phố đi phát lương thực cho dân ảnh 1

Từ sáng đến trưa nay (25/8), ông Nguyễn Thanh Tâm – Chủ tịch UBND TP Thuận An (áo trắng) đã cùng cán bộ, chiến sĩ mang lương thực, thực phẩm đến từng nhà dân để phát. Chỉ trong nửa ngày, hàng vạn phần lương thực được giao tận tay người dân.

Phó Thủ tướng nói tổng đài chỉ là công cụ, chủ tịch thành phố đi phát lương thực cho dân ảnh 2

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bình Dương quyết định áp dụng “đông cứng, khóa chặt” 11 phường ở TX Tân Uyên và TP Thuận An (khoảng 719.048 dân) trong thời gian 15 ngày, kể từ hôm nay (22/8).

Phó Thủ tướng nói tổng đài chỉ là công cụ, chủ tịch thành phố đi phát lương thực cho dân ảnh 3

Theo Văn bản số 44 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, khẩu phần ăn là 50.000 đồng/người/ngày. Tổng giá trị lương thực, thực phẩm thiết yếu cơ bản cho 11 phường trên trong 15 ngày (trừ giá trị tiền gạo do tỉnh cấp) là 539.286.000.000 đồng.

Phó Thủ tướng nói tổng đài chỉ là công cụ, chủ tịch thành phố đi phát lương thực cho dân ảnh 4

Bình Dương được cấp 11.325 tấn gạo (theo Quyết định số 1415 của Thủ tướng Chính phủ); trong đó, 11 phường trên địa bàn thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên được xuất cấp khoảng 5.753 tấn.

Phó Thủ tướng nói tổng đài chỉ là công cụ, chủ tịch thành phố đi phát lương thực cho dân ảnh 5

719.048 phần thực phẩm thiết yếu, hàng thiết yếu cơ bản (gạo, thực phẩm công nghệ, gia vị, thực phẩm tươi sống, nước uống...) do đơn vị cung cấp hàng hóa thiết yếu có năng lực chuẩn bị sẵn, địa phương bố trí lực lượng, phương tiện chuyển đến người dân.

Phó Thủ tướng nói tổng đài chỉ là công cụ, chủ tịch thành phố đi phát lương thực cho dân ảnh 6

Lực lượng quân sự TX Tân Uyên, TP Thuận An phối hợp lực lượng đoàn thể do UBND hai địa phương này phân công, đảm nhận nhiệm vụ phân phát theo khối lượng 7,5kg gạo/người/lần đến từng hộ dân.

Phó Thủ tướng nói tổng đài chỉ là công cụ, chủ tịch thành phố đi phát lương thực cho dân ảnh 7
Phó Thủ tướng nói tổng đài chỉ là công cụ, chủ tịch thành phố đi phát lương thực cho dân ảnh 8

Lực lượng quân sự địa phương phối hợp lực lượng đoàn thể do UBND các phường phân công, đảm nhận nhiệm vụ phân phát gói thực phẩm thiết yếu đến từng hộ dân theo kế hoạch.

Phó Thủ tướng nói tổng đài chỉ là công cụ, chủ tịch thành phố đi phát lương thực cho dân ảnh 9

Một phần lương thực, thực phẩm được phát cho người dân

Phó Thủ tướng nói tổng đài chỉ là công cụ, chủ tịch thành phố đi phát lương thực cho dân ảnh 10

Ngoài phát lương thực, thực phẩm cho người dân vùng "đông cứng, khóa chặt", Bình Dương bố trí lực lượng tổ chức xét nghiệm toàn dân

Clip: Lực lượng chức năng chuẩn bị lương thực phát cho người dân trong đêm

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.