Bình Dương tận dụng 'thời gian vàng' dập dịch

0:00 / 0:00
0:00
Thanh niên tình nguyện lấy mẫu truy tìm F0 tại 11 phường ở Bình Dương
Thanh niên tình nguyện lấy mẫu truy tìm F0 tại 11 phường ở Bình Dương
TP - Với số ca mắc COVID-19 hiện hơn 73.000 ca, Bình Dương dự báo trong 2 tuần tới ghi nhận thêm 50.000 ca. Địa phương đang tập trung lực lượng kiểm soát với quyết tâm đầu tháng 9 khống chế được dịch bệnh.

Dự báo thêm 50.000 ca mắc

Tính từ đợt dịch lần thứ tư đến ngày 24/8, Bình Dương ghi nhận 73.425 ca mắc COVID-19, trong đó có 604 ca tử vong và hơn 30.000 bệnh nhân xuất viện . Địa phương hiện có 22 khu điều trị COVID-19 với khoảng 2.000 nhân viên y tế.

Ngày 24/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, địa phương đặc biệt quan tâm đến chính sách hỗ trợ người dân để mọi người yên tâm “ai ở đâu, ở yên đấy”, tạo thuận lợi trong công tác phòng, chống dịch.

Theo ông Minh, dự báo trong 2 tuần tới, địa phương sẽ phát hiện nhiều ca mắc COVID-19, nhất là khi đang thực hiện xét nghiệm toàn dân đợt 3. “Dự kiến số ca mắc mới có thể lên đến 50.000 ca, nâng số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Bình Dương trong đợt dịch lần thứ tư lên đến hơn 120.000 ca”- ông Minh dự báo.

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch đề ra, Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phong tỏa “khóa chặt” vùng đỏ tại các địa phương, gồm: TX Tân Uyên; TP Thuận An và TP Dĩ An trong vòng 15 ngày với tổng số dân khoảng 1,2 triệu người.

Để kịp thời hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tính đến ngày 23/8, Bình Dương đã chi cho 1.382.302 trường hợp với số tiền gần 760 tỷ đồng. Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tạm dừng đóng hưu trí, tử tuất hơn 14 nghìn đơn vị với hơn 1 triệu lao động, số tiền hơn 412 tỷ đồng. Ngoài ra, Bình Dương hỗ trợ tiền trọ cho công nhân 300 nghìn đồng/người; hỗ trợ thực phẩm tương ứng 500 nghìn đồng/người; hỗ trợ người dân bị phong tỏa 50 nghìn đồng/người.

Xử lý các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ

Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung thực hiện giãn cách, phong tỏa nghiêm ngặt, bảo đảm an sinh xã hội để an dân. Đồng thời tập trung lực lượng chi viện và tại chỗ tận dụng “thời gian vàng” khóa chặt các điểm nóng dịch bệnh để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Đặc biệt, đối với 11 phường của TP.Thuận An và TX.Tân Uyên với tổng số hơn 700.000 dân sẽ áp dụng “đông cứng, khóa chặt” trên tinh thần người dân không được ai ra khỏi nhà trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ ngày 22/8 với quyết tâm trong 2 tuần tới không còn F0 ngoài cộng đồng. Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo ngành Y tế phối hợp với các địa phương đảm bảo hoàn thành việc lấy mẫu trong vòng 5 ngày đối với 11 phường của 2 địa phương trên, bắt đầu từ ngày 23/8.

“Địa phương tập trung mọi nguồn lực dập dịch với quyết tâm đầu tháng 9 trở lại trạng thái bình thường mới. Để đảm bảo hiệu quả kế hoạch đề ra, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân; không chủ quan, lơ là. Kịp thời xử lý các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch”, ông Thao cho biết thêm.

Ngày 24/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Bình Dương. Tại đây, ông đã đến tận nhà dân khu vực bị “khóa chặt” để động viên người dân đồng lòng cùng địa phương thực hiện tốt phòng, chống dịch. “Ngoài việc tập trung lực lượng kiểm soát dịch bệnh, Bình Dương cần đặc biệt chú trọng an sinh xã hội, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm trong thời gian giãn cách xã hội. Để giảm tải cho lực lượng xét nghiệm, ngành y tế địa phương nên hướng dẫn người dân tự lấy mẫu xét nghiệm”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG