Có 36 kết quả :

Xét nghiệm, khoanh vùng dịch và tiêm vắc xin là 2 giải pháp chính để dập dịch tại Hà Nam - Ảnh: Hoàng Long

Số ca mắc mới ở Hà Nam giảm rõ rệt

TPO - Tối nay, 11/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam Trần Xuân Dưỡng cho biết, các chỉ số về dịch và thực tế tình hình xác định tỉnh này đã cơ bản khống chế được đợt dịch phức tạp xảy ra trên địa bàn từ 19/9 đến nay.
Lực lượng y tế Thái Bình xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ hơn 600 công nhân của Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre Việt Nam - Ảnh: Hoàng Long

Xuyên đêm xét nghiệm hơn 600 công nhân may tại Thái Bình để khoanh vùng, dập dịch

TPO - Từ tối qua, 10/11, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã trực tiếp có mặt, chỉ đạo ngành y tế Thái Bình xuyên đêm xét nghiệm đối với hơn 600 công nhân của Công ty TNHH Công nghệ May mặc Spectre Việt Nam (xóm 4, xã Vũ Đoài, Vũ Thư) sau khi tại doanh nghiệp này xuất hiện 2 công nhân dương tính với SARS-CoV-2.
Lấy mẫu xét nghiệm tại quận Gò Vấp, TPHCM Ảnh: Khôi Nguyễn

Lên kịch bản 1.600 ca mắc/ngày ở TPHCM

TP - Chiến lược chống dịch của TPHCM chuyển từ “đánh chặn” sang “2 mũi giáp công, trong đánh ra, ngoài đánh vào”. Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, khu phố là một “pháo đài”. Thi đua giữ chặt “vùng xanh”, quyết liệt cắt đứt chuỗi lây nhiễm ở “vùng đỏ”, làm sạch địa bàn, từng bước mở rộng khu vực an toàn.
Phân loại và cách ly người nhiễm- nghi nhiễm COVID-19 ra sao?

Phân loại và cách ly người nhiễm- nghi nhiễm COVID-19 ra sao?

TPO - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt là nhiều chuỗi lây nhiễm chưa xác định nguồn gốc, việc phân loại, cách ly người nhiễm, nghi nhiễm và tiếp xúc với người nhiễm, nghi nghiễm có ý nghĩa quan trọng để khoanh vùng dịch, hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19

“Tổng tiến công” toàn diện để khoanh vùng, dập dịch

TP - Sáng 29/5, tại Hội nghị trực tuyến với 63 địa phương về phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý chủng virus lần này rất nguy hiểm và phức tạp, khó kiểm soát nên “phải tổng tiến công toàn diện, toàn lực, thần tốc, mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa” để khoanh vùng, dập dịch, ổn định tình hình.
Lấy mẫu xét nghiệp COVID-19 Ảnh: PV

Hà Nội khẳng định không phong tỏa cực đoan

TP - “Thành phố không giãn cách, phong tỏa một cách cực đoan để ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội. Có tin đồn phong tỏa thành phố, làm gì có việc đó. Chúng ta bình tĩnh xử lý và những giải pháp thành phố đang làm là đúng và hiệu quả. Không bỏ lọt các F1, F2, F3”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.
Lấy mẫu xét nghiệm cho người từ vùng dịch về TPHCM sáng 18/2

TPHCM: Giám sát chặt người trở lại làm việc

TP - Ngay sau kỳ nghỉ Tết, TPHCM tăng cường giám sát người từ vùng dịch trở về, chốt chặn ở các bến xe, nhà ga, sân bay để lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên, đưa đi cách ly tập trung hàng trăm người có nguy cơ lây nhiễm để phòng chống COVID-19 lây lan trong cộng đồng.
Người từ vùng dịch ở Hàn Quốc về nói gì khi bị cách ly 14 ngày?

Người từ vùng dịch ở Hàn Quốc về nói gì khi bị cách ly 14 ngày?

TPO - Sau khi từ vùng dịch ở thành phố Deagu, Hàn Quốc về Việt Nam nhập cảnh vào sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nhiều người đã được đưa đi cách ly 14 ngày tại bệnh viện dã chiến. Trong đó, có người sau khi được nghe giải thích đã tự nguyện đồng ý, cũng có người kháng cự buộc lực lượng chức năng phải dùng biện pháp cưỡng chế.