F0 xuất viện và F0 mới ở Bình Dương gần bằng nhau

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên tục trong những ngày qua, Bình Dương ngoài việc ghi nhận mới F0 lên đến 4 con số mỗi ngày thì F0 xuất viện cũng gần tương đương, thậm chí có ngày xuất viện vượt cả số ca mắc. Do đó, có người hoài nghi về việc F0 nhường chỗ cho nhau để giảm tải khu điều trị. Để người dân có cái nhìn tổng quan, PV Tiền Phong đã tìm hiểu, xác thực xung quanh vấn đề này.

Tính từ đợt dịch thứ 4 đến sáng 25/8, tỉnh Bình Dương ghi nhận 77.053 ca mắc COVID-19; 639 bệnh nhân tử vong. Địa phương này dự báo số ca mắc mới trong 2 tuần tới có thể tăng thêm đến 50.000 ca khi đang thực hiện xét nghiệm toàn dân, nhất là khu vực vùng đỏ, nguy cơ cao đang “khóa chặt”. Thống kê trong khoảng 10 ngày trở lại đây, Bình Dương đều ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới lên đến 4 con số, có ngày hơn 4.000 ca.

Cùng với đó, mỗi ngày Bình Dương có số F0 được xuất viện về nhà tương đương số ca mắc, thậm chí có ngày cao gấp đôi. Đơn cử, vào ngày 19/8, Bình Dương ghi nhận 3.255 ca mắc mới nhưng trong ngày có 7.154 bệnh nhân xuất viện; Ngày 20/8, ghi nhận 4.223 ca mắc và có 4.951 bệnh nhân xuất viện; Ngày 21/8, số ca mắc mới cao nhất từ trước đến nay khi có 4.505 ca nhưng cũng có 1.141 bệnh nhân xuất viện. Các ngày sau đó, số ca mắc từ 2 đến 3.000 ca nhưng số xuất viện cũng đạt 4 con số. Tính đến nay, Bình Dương có hơn 33.000 bệnh nhân xuất viện.

F0 xuất viện và F0 mới ở Bình Dương gần bằng nhau ảnh 1

F0 ở Bình Dương xuất viện được tình nguyện viên chở về nhà

Khi nhìn vào con số, có người hoài nghi, liệu có phải F0 cho ra viện để nhường chỗ cho F0 mới để giảm tải khu điều trị? Về vấn đề này, một chuyên gia y tế thuộc cán bộ của Bộ Y tế đến hỗ trợ Bình Dương khẳng định những F0 được xuất viện đều qua các bước xét nghiệm kỹ với kết quả âm tính. Tuy nhiên, khi F0 trở về nhà trong thời gian nhất định vẫn xem như bệnh nhân và được nhân viên y tế tiếp tục theo dõi.

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Hồi sức cấp cứu tại Bình Dương cho biết, hiện mô hình tháp điều trị 3 tầng ở địa phương này đang phát huy hiệu quả. “Bình Dương tăng cường nhân lực, năng lực cho bệnh viện ở tầng 1 và 2 điều trị sớm người bệnh và khi trải qua các bước đảm bảo an toàn theo quy định của Bộ Y tế thì cho xuất viện về nhà. Tuy nhiên, F0 dù được xuất viện về nhà vẫn được y tế và chính quyền địa phương giám sát, theo dõi”, ông Hiếu nói.

Cũng theo PGS.TS.BS Hiếu, Bình Dương đang ở đỉnh dịch, nếu người dân đồng lòng chấp hành tốt điều kiện “ai ở đâu, ở yên đấy” dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát, trở lại trạng thái bình thường mới. Bình Dương đã và đang dồn hết nguồn nhân lực để phòng, chống dịch theo kế hoạch đặt ra.

F0 xuất viện và F0 mới ở Bình Dương gần bằng nhau ảnh 2

Bình Dương đang khẩn trương xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và dự báo ghi nhận thêm nhiều ca mắc COVID-19

Ông Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cho biết, đối với F0 được xuất viện về nhà phải trải qua các bước xét nghiệm liên tục, có kết quả âm tính. Mặt khác, kiểm tra sức khỏe F0 phải đảm bảo mới cho trở về nhà, được hướng dẫn cách ly và bố trí nhân lực theo dõi.

Đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cho biết thêm, để giảm tải áp lực cho ngành y tế, địa phương tổ chức thí điểm cách ly F0, F1 không triệu chứng tại nhà nhưng chỉ áp dụng đối với trường hợp đủ điều kiện về nơi ở, sức khỏe… Quá trình thực hiện phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; thường xuyên thực hiện theo dõi, có biện pháp ứng cứu kịp thời, không để trường hợp tử vong xảy ra tại nhà.

Can phạm ở Bình Dương mắc COVID-19 sẽ điều trị ở đâu?

Ngày 25/8, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, ông Võ Văn Minh – Chủ tịch tỉnh này đã ký văn bản về việc chấp thuận chủ trương mở rộng khu điều ​trị COVID-19 cho bị can, phạm nhân trên địa bàn.

Khu điều trị dvới quy mô 300 giường đặt tại số 98 DX40, tổ 23, khu 5, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một để thu dung, sàng lọc, khám bệnh, cách ly, điều trị và cấp cứu bệnh nhân COVID-19 (người bị tạm giữ tại các cơ sở tạm giữ thuộc Công an tỉnh Bình Dương) không có triệu chứng và ít triệu chứng. Đối với các ca bệnh có dấu hiệu chuyển nặng, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Sở Y tế để chuyển tuyến điều trị kịp thời.

MỚI - NÓNG