TT-Huế:

Báo động hàng loạt người trốn cách ly, đến địa phương khác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế lại vừa phát hiện thêm nhiều trường hợp thuộc diện cách ly, giám sát y tế tại nhà nhưng tự ý rời khỏi nơi cư trú để đến địa phương khác xử lý công việc riêng, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.

Sáng 24/8, UBND xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, TT-Huế) cho biết, vừa lập biên bản vi phạm đối với 4 trường hợp người dân trên địa bàn trong thời gian cách ly, chịu giám sát y tế tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, nhưng tự ý rời địa phương đến nơi khác, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Theo hồ sơ vụ việc, ông Đặng Quang L. (SN 1991) cùng vợ là bà Lê Thị H. và con gái của cặp vợ chồng này thuộc diện phải cách ly, giám sát y tế tại nhà ở thôn Hiền An Bến Củi (xã Phong Xuân) sau khi hoàn thành cách ly tập trung.

Tuy nhiên, qua kiểm tra giám sát của cơ quan chức năng địa phương, dù trong thời gian buộc chấp hành cách ly tại nhà, vợ chồng ông L. bà H. cùng con gái đã di chuyển đến thôn Vĩnh Hương, xã Phong An (huyện Phong Điền).

Trường hợp vi phạm khác là ông Nguyễn Quang H. (SN 2003, trú thôn Bình An, xã Phong Xuân). Công dân này sau khi hoàn thành cách ly tập trung, buộc phải cách ly, giám sát y tế tại nhà trong khoảng thời gian từ ngày 16/8-30/8/2021.

Tuy nhiên, khi chưa hết thời gian cách ly tại nhà, ông H. tự ý di chuyển đến một phòng giao dịch ngân hàng ở thị xã Hương Trà (TT-Huế) để làm thẻ ATM.

Sau khi ghi nhận các vụ việc và lập biên bản, UBND xã Phong Xuân chuyển hồ sơ vi phạm của 4 trường hợp nêu trên đến UBND huyện Phong Điền để xem xét, xử phạt theo quy định về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Trước đó, cũng tại huyện Phong Điền, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với hai trường hợp tự ý rời nhà trong thời gian cách ly, chịu giám sát y tế để đi làm công nhân xây dựng ở xã Phong Chương.

Còn tại xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, TT-Huế), cơ quan điều tra cũng vừa khởi tố một vụ án làm lây lan dịch bệnh do một cô gái về quê từ vùng dịch Đà Nẵng không chấp hành cách ly, giám sát y tế tại nhà, tự ý đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người gây lây lan dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.