Huế kích hoạt khu điều trị ca nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng

0:00 / 0:00
0:00
Bên trong khu cách cách ly điều trị ca nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng quy mô gần 500 giường lần đầu tiên được kích hoạt tại Huế
Bên trong khu cách cách ly điều trị ca nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng quy mô gần 500 giường lần đầu tiên được kích hoạt tại Huế
TPO - Sau các bệnh viện dã chiến, lần đầu tiên Huế kích hoạt khu cách ly điều trị ca nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng, với quy mô gần 500 giường bệnh, được trưng dụng từ một cơ sở trường nghề thuộc quản lý của quân đội.

Sáng 23/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh TT-Huế thông tin, nhằm giảm tải thu dung điều trị những ca F0 cho các bệnh viện dã chiến trên địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh TT-Huế quyết định trưng dụng Trường cao đẳng Nghề số 23 (thị xã Hương Thủy) làm khu cách ly để chăm sóc, theo dõi, điều trị các ca nhiễm SARS -CoV-2 không triệu chứng.

Khu cách ly được kích hoạt, đón các ca F0 không triệu chứng đến điều trị trong ngày 23/8.

Huế kích hoạt khu điều trị ca nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng ảnh 1

Cơ sở cách ly được trưng dụng từ Trường cao đẳng Nghề số 23, tỉnh TT-Huế, thuộc quản lý của quân đội

Trước đó, vào các ngày 21 và 22/8, Bộ CHQS tỉnh TT-Huế huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng của Sở Y tế TT-Huế, Đại học Y dược Huế và một số cơ quan, ban ngành chức năng thị xã Hương Thủy gấp rút thực hiện công tác chuẩn bị, sẵn sàng kích hoạt khu cách ly theo đúng thời gian quy định.

Huế kích hoạt khu điều trị ca nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng ảnh 2

Cơ sở này bảo đảm điều kiện chăm sóc, theo dõi, điều trị các ca nhiễm SARS -CoV-2 không triệu chứng tại TT-Huế

Khu cách ly có quy mô gần 500 giường bệnh. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng với hàng chục phương tiện đã được Bộ CHQS tỉnh khẩn trương huy động để tiến hành dọn dẹp vệ sinh, bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị và các vật dụng cá nhân cần thiết để sẵn sàng đón các bệnh nhân.

Huế kích hoạt khu điều trị ca nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng ảnh 3
Huế kích hoạt khu điều trị ca nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng ảnh 4

Lực lượng quân đội khẩn trương làm công tác chuẩn bị, để kịp kích hoạt khu cách ly đúng thời gian quy định

Trung tá Hồ Đắc Quốc, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh TT-Huế, cho biết: “Để kịp thời đưa khu cách ly vào hoạt động được theo kế hoạch của tỉnh, chúng tôi xác định làm ngày, làm trưa và làm đêm để đảm bảo đến ngày 23/8, cơ sở này được kích hoạt sử dụng đúng thời gian đã định”.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh TT-Huế, với nhiều ca mắc COVID-19 gần đây, các bệnh viện dã chiến trên địa bàn hiện quá tải về số lượng ca F0, gây khó khăn trong việc tiếp nhận các ca nhiễm mới.

Huế kích hoạt khu điều trị ca nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng ảnh 5

Cơ sở mới này góp phần giảm tải cho các bệnh viện dã chiến điều trị người mắc COVID-19 tại tại TT-Huế

Trước yêu cầu cấp thiết giảm tải tiếp nhận ca F0 cho các bệnh viện, Ban chỉ đạo đã quyết định chuyển tất cả các F0 không có triệu chứng hiện điều trị tại các bệnh viện dã chiến về khu cách ly Trường cao đẳng Nghề số 23, nhằm bảo đảm cho công tác chăm sóc bệnh nhân cũ được tốt hơn, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh viện dã chiến sẵn sàng tiếp nhận những ca F0 mới.

Theo ông Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở y tế tỉnh TT-Huế, các bệnh viện dã chiến thiết lập tại Bệnh viên Phổi - Da liễu, Bệnh viện đa khoa Chân mây, Bệnh viện đa khoa Bình Điền đã quá tải so với nhu cầu thực tế, do đó Sở này đề xuất lãnh đạo tỉnh đồng ý cho chuyển trạng thái của khung cách ly tại Trường cao đẳng Nghề số 23 làm nơi thu dung, chăm sóc, theo dõi những đối tượng nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng.

MỚI - NÓNG