Buộc cách ly y tế tại nhà vẫn ‘trốn’ đi làm, bị phạt 15 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đang trong thời gian buộc cách ly y tế tại nhà để phòng COVID-19, hai ông Trần Văn Đ. và Nguyễn Hồng Q. (ngụ xã Phong Chương, huyện Phong Điền, TT-Huế) vẫn trốn ra ngoài đi làm công nhân cho một công trình xây dựng trên địa bàn xã.

Ngày 23/8, UBND huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, ông Trần Văn Đ. (SN 1963) và Nguyễn Hồng Q. (SN 1999, cả 2 cùng trú tại thôn Nhất Phong, xã Phong Chương, huyện Phong Điền) có liên quan đến các ca mắc COVID-19, nên được yêu cầu chịu giám sát y tế, tuân thủ cách ly tại nhà theo quy định.

Tuy nhiên, trong thời gian bị buộc cách ly tại nhà, cả hai không nghiêm túc chấp hành mà đến xin làm công nhân cho một công trình xây dựng trên địa bàn xã.

Qua kiểm tra, giám sát, lực lượng chức năng phát hiện ông Đ. và ông Q. vi phạm quy định phòng chống dịch, nên tiến hành lập biên bản xử lý.

Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 11 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt trong lĩnh vực y tế, UBND huyện Phong Điền quyết định xử phạt hành chính tổng cộng 15 triệu đồng, mỗi người 7,5 triệu đồng, đối với hai cá nhân vi phạm kể trên.

Trước đó, tại xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, TT-Huế), cơ quan điều tra vừa quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh, sau khi có một trường hợp về quê từ Đà Nẵng không chấp hành cách ly tại nhà, tự ý đi nhiều nơi trong thời gian buộc cách ly, gây lây lan dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng.

MỚI - NÓNG