Phó Thủ tướng: 'Đã nói phải làm, đã làm phải hiệu quả, hiệu quả phải đo đếm được'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Khu vực Singapore lần thứ 7 (SRBF), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã gợi mở các định hướng phát triển hợp tác cho doanh nghiệp Việt Nam - Singapore; chủ động tích cực hơn nữa với cách làm mới, thực hiện đúng cam kết đầu tư, “đã nói phải làm, đã làm phải hiệu quả, hiệu quả phải đo đếm được”.

Việt Nam là điểm đến nước ngoài đầu tiên

Hôm nay (7/7), phiên khai mạc đầu tiên của SRBF đã diễn ra tại Hà Nội, với chủ đề "Tăng cường hợp tác khu vực để tăng trưởng bền vững". Gần 550 khách mời có mặt trực tiếp tại Hà Nội, đại diện cho hơn 150 công ty thuộc nhiều lĩnh vực.

Phó Thủ tướng: 'Đã nói phải làm, đã làm phải hiệu quả, hiệu quả phải đo đếm được' ảnh 1

Diễn đàn Doanh nghiệp Khu vực Singapore lần thứ 7 đã diễn ra tại Hà Nội.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao việc Liên đoàn doanh nghiệp Singapore (SBF) lựa chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên ngoài Singapore để tổ chức diễn đàn, thể hiện ý nghĩa tôn trọng của doanh nghiệp Singapore nói riêng và cộng động doanh nghiệp quốc tế nói chung với môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam.

Diễn đàn doanh nghiệp khu vực Singapore năm nay diễn ra trong bối cảnh thị trường quốc tế và khu vực có nhiều thay đổi, biến động phức tạp và vượt ngoài dự báo. “Chưa bao giờ các nền kinh tế phải đối diện với nhiều thách thức đan xen, nhưng cũng chưa bao giờ chứng kiến nỗ lực quyết tâm cao độ của các nước nhằm khắc phục và vượt qua hậu quả của COVID-19, từng bước phục hồi kinh tế”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, Việt Nam luôn xác định hợp tác kinh tế - đầu tư - thương mại chiếm vị trí quan trọng trong mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore.

Những kết quả trong hợp tác của hai nước rất đáng khích lệ, nhưng chưa thể hiện hết tiềm năng. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gợi mở các định hướng phát triển hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, như cần chủ động tích cực hơn nữa với cách làm mới, thực hiện đúng cam kết đầu tư, “đã nói phải làm, đã làm phải hiệu quả, hiệu quả phải đo đếm được”.

Phó Thủ tướng: 'Đã nói phải làm, đã làm phải hiệu quả, hiệu quả phải đo đếm được' ảnh 2

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại diễn đàn.

Phó Thủ tướng chia sẻ, Việt Nam mong muốn Singapore, với vai trò là trung tâm tài chính hàng đầu khu vực và là nơi đặt trụ sở của các tập đoàn đa quốc gia, các quỹ đầu tư hàng đầu thế giới, sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn đầu tư dịch chuyển, tài chính xanh, bền vững. Bên cạnh đó, SBF cùng các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp 2 nước sẽ tiếp tục là cầu nối hợp tác giữa 2 khu vực.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đề xuất doanh nghiệp 2 bên mở rộng phạm vi hợp tác, phát huy vai trò và hiệu quả của khuôn khổ hợp tác kết nối 2 nền kinh tế Việt Nam - Singapore, với đầu mối là Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam và Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore.

Với chủ trương hợp tác, thu hút FDI có chọn lọc, Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án FDI thuộc các ngành, lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; kinh tế xanh, kinh tế tri thức; khu công nghiệp sinh thái gắn với đô thị thông minh… Đây là những lĩnh vực mà doanh nghiệp Singapore có thế mạnh; đề nghị doanh nghiệp Singapore tăng cường, mở rộng đầu tư hơn nữa các lĩnh vực này tại thị trường Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam khẳng định luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nói chung và các nhà đầu tư Singapore nói riêng có môi trường đầu tư thuận lợi tại Việt Nam.

12 MOU được ký kết

Tại diễn đàn, 12 biên bản ghi nhớ (MOU) được ký kết, nhằm đẩy mạnh cơ hội hợp tác giữa Singapore và Việt Nam. MOU ký kết trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, phát triển nhân sự, số hoá phát triển bền vững…

Phó Thủ tướng: 'Đã nói phải làm, đã làm phải hiệu quả, hiệu quả phải đo đếm được' ảnh 3
Tại diễn đàn, 12 MOU được ký kết, nhằm đẩy mạnh cơ hội hợp tác giữa Singapore và Việt Nam.

Ông Lim Ming Yan - Chủ tịch SBF - cho biết: “SRBF đã bước những bước đầu tiên ra khỏi biên giới Singapore, tìm đến thành phố Hà Nội sôi động của Việt Nam. Sự thành công của sự kiện ngày hôm nay làm nổi bật mối quan hệ song phương bền chặt giữa 2 nước chúng ta. Đây cũng là 1 hoạt động thiết thực để kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Singapore và Việt Nam”.

Trong khuôn khổ sự kiện, SBF cũng tổ chức đưa phái đoàn 25 doanh nghiệp Singapore tới Việt Nam để tìm hiểu về cơ hội đầu tư kinh doanh. Đoàn sẽ tiếp tục đi thăm các khu kinh tế trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh. Hội đồng Công nghiệp Nội thất Singapore cũng dẫn đầu phái đoàn gồm 20 lãnh đạo doanh nghiệp đến từ 15 công ty thành viên, tìm kiếm các cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam.

Trước đó, ngày 6/7, ông Tan See Leng - Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng thứ 2 Bộ Công thương Singapore - đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị Singapore tiếp tục nghiên cứu các hoạt động hợp tác mới, nâng cao năng lực, phát triển các mô hình đổi mới sáng tạo, cung cấp học bổng cho sinh viên, trao đổi startup (khởi nghiệp), ủng hộ Việt Nam thành lập quỹ đổi mới sáng tạo, hỗ trợ Việt Nam tổ chức triển lãm công nghệ quốc tế tại Hòa Lạc. Bộ trưởng chia sẻ, Việt Nam đang ưu tiên thu hút đầu tư vào nhiều lĩnh vực như đô thị thông minh, truyền thông số, an ninh mạng, y tế, môi trường, bán dẫn...

Với hơn 3.200 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 73,4 tỷ USD, Singapore đang là nhà đầu tư lớn thứ 2/143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Các nhà đầu tư Singapore đã tham gia hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế của Việt Nam. 12 khu công nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP hoạt động ngày càng hiệu quả trở thành biểu tượng hợp tác của hai nước.

Về thương mại, Singapore là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trong khu vực. Năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 9,2 tỷ USD theo hướng cân bằng, tăng 11,6% so với năm 2021.

MỚI - NÓNG