Có 85 kết quả :

Clip phố cổ Hội An trong ngày đầu 'siết' vé tham quan phố cổ

Clip phố cổ Hội An trong ngày đầu 'siết' vé tham quan phố cổ

TPO - Du khách đi theo đoàn vào tham quan phố cổ bắt buộc phải mua vé. Cùng với 10 quầy vé trước đây, thành phố mở thêm hai quầy vé tại điểm giữ xe số 332 Lý Thường Kiệt và bãi đỗ xe Thanh Hà. Các kiệt, hẻm vào phố cổ được bố trí lực lượng chức năng túc trực, khách đoàn không vào phố cổ bằng đường này. 
'Vé tham quan cứu di sản Hội An bên bờ vực'

'Vé tham quan cứu di sản Hội An bên bờ vực'

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn khẳng định, vấn đề siết chặt quản lý tham quan tại phố cổ Hội An trong đó quy định bắt buộc mua vé đối với khách đoàn, là việc "không thể không làm"; nguồn thu này để trùng tu di tích.
Tác giả Nguyễn Sự - bên phải, cùng nhà báo Trần Tuấn trong một lần kiểm tra tình hình lũ lụt tại Hội An Ảnh: P.V

Nói với những ai còn thương phố Hội

TP - Sau khi “Ai thương phố Hội” của nhà báo Trần Tuấn (bút danh Trí Quân) đăng trên mục Chuyện cuối tuần của Tiền Phong Chủ nhật (ra ngày 9/4/2023), tòa soạn nhận được bài viết của ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An. Một bài viết sâu sắc, đầy tâm huyết của một người suốt đời đau đáu nặng lòng với Hội An, người từng đứng “mũi chịu sào” suốt mấy thập kỷ qua, góp phần để có được một di sản thế giới như hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Đại biểu Quốc hội đề xuất hình thành Quỹ bảo tồn di sản Hội An dưới sự bảo trợ của Nhà nước, hoặc xã hội hóa (Ảnh minh hoạ)

Đừng bắt văn hóa kiếm tiền bằng mọi cách

TP - "Văn hóa phải được xem là lĩnh vực tổng thể trong xã hội, những lợi ích mà văn hóa mang lại cho các lĩnh vực kinh tế xã hội khác phải tính cho thành tích của văn hóa. Cần phải lấy những lợi ích đó để bù đắp cho văn hoá, chứ không thể bắt văn hóa đi kiếm tiền được”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội trao đổi với phóng viên Tiền Phong.
Hội An chưa bán vé phân luồng du khách vào phố cổ từ 15/5

Hội An chưa bán vé phân luồng du khách vào phố cổ từ 15/5

TPO - Bí thư Thành ủy Hội An cho biết, đề án kiểm soát hoạt động bán vé, hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An sẽ thực hiện từng phần, nội dung nào đủ điều kiện sẽ áp dụng. Riêng việc phân luồng lối đi riêng và yêu cầu bắt buộc tất cả du khách mua vé vào phố cổ thì phải họp dân, doanh nghiệp và nghe ý kiến nhiều chiều, chứ chưa ấn định thời gian thực hiện từ ngày 15/5.
'Khách chụp tấm hình đẹp là quảng bá không mất tiền, sao chặn họ lại để thu vé?'

'Khách chụp tấm hình đẹp là quảng bá không mất tiền, sao chặn họ lại để thu vé?'

TPO - "Tại sao không đưa hình thức thu vé từng điểm di tích, để họ có quyền chọn? Họ dạo phố cổ và chụp những tấm hình đẹp cũng là hình thức quảng bá không mất tiền là rất lợi, sao phải chặn họ lại để thu vé. Du khách tới, họ dạo trong phố, ăn tô cao lầu, ly chè bắp hay mua chút đồ lưu niệm thì người buôn bán cũng được hưởng lợi”, ông Tăng Hà Ái - người dân phố cổ Hội An - chia sẻ.
Du khách mua vé tham quan phố cổ Hội An

Chuyên gia du lịch lữ hành góp ý

TP - Các doanh nghiệp lữ hành, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam cho hay hiện vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về việc thành phố Hội An bán vé cho mọi du khách vào tham quan Khu phố cổ Hội An từ 15/5.
Vé tham quan Hội An: Ai phải mua, ai được miễn?

Vé tham quan Hội An: Ai phải mua, ai được miễn?

TPO - Lãnh đạo thành phố Hội An cho biết sẽ họp với các đơn vị lữ hành, họp với người dân - chủ di sản để lắng nghe ý kiến trước khi triển khai phương án yêu cầu tất cả du khách vào khu phố cổ Hội An phải mua vé tham quan, phân luồng lối riêng cho người dân địa phương.