Philippines:2 tàu đâm nhau, 203 người chết, mất tích

Philippines:2 tàu đâm nhau, 203 người chết, mất tích
TP - Chính phủ Philippines ngày 17/8 thông báo sẽ lập tức điều tra kỹ lưỡng vụ hai tàu thủy đâm nhau ở ngoài khơi tỉnh Cebu tối 16/8, khiến ít nhất 31 người chết, 172 người mất tích.

> Thảm họa đắm phà, 24 người chết, 217 mất tích
> Chìm phà, 37 người chết và mất tích

Sau khi tàu chở khách MV St. Thomas Aquianas va chạm với tàu hàng Sulpicio Express 7, có 629 người được cứu sống. Lúc gặp nạn, tàu chở khách cách bờ khoảng 2km và đang vận chuyển 841 người (gồm 723 hành khách và 118 thành viên thủy thủ đoàn) cùng 104 container. Hội đồng Quản lý và giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia của Philippines nói rằng, tất cả 38 người trên tàu hàng đều an toàn.

Những người sống sót nói, hàng trăm hành khách nhảy xuống biển khi tàu khách bị nước tràn vào và chìm sau khi va chạm khoảng 10 phút. Trên tàu có 58 trẻ nhỏ, nhưng chưa rõ số phận của các em. Tàu khách có trọng tải 11.000 tấn, đã hoạt động 40 năm và do công ty Trung Quốc 2Go vận hành.

Sáng 17/8, tàu khách Polesye-8 va chạm với một sà lan trên sông Irtysh ở vùng Omsk của Nga, khiến 4 người chết, 46 người bị thương, Bộ Các tình trạng khẩn cấp thông báo. Tàu khách bị thủng sau vụ va chạm. Nguyên nhân vụ tai nạn có thể do tàu khách đi lệch hướng.

THÁI AN
Theo Xinhua, BBC, Interfax

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG