'Phát sốt' với bó hoa toàn đồ ăn, rạp phim, nhà hàng kín chỗ trước Valentine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuối tuần trước ngày lễ tình nhân (Valentine), nhiều cửa hàng hoa, bánh tại Hà Nội đã ngưng nhận đặt hàng cho ngày mai (14/2). Các địa điểm vui chơi, ăn uống, và đặc biệt các rạp phim tại Hà Nội hút khách sau thời gian dài mới được mở cửa trở lại.

Cận kề ngày lễ tình nhân, giá hoa từ vườn, chợ đến cửa hàng đều tăng vọt, đặc biệt hoa hồng đỏ tăng giá gấp 3 lần ngày thường. Tại các vùng trồng lân cận Hà Nội, hoa hồng gai (đỏ) có giá bán cao nhất từ 5.500 - 6.000 đồng/cành, trong khi trước Tết Nguyên đán chỉ 2.000 đồng/cành. Các màu khác như hồng cam, trắng, vàng… giá từ 4.000 - 5.000 đồng/cành, tăng gấp đôi ngày thường.

'Phát sốt' với bó hoa toàn đồ ăn, rạp phim, nhà hàng kín chỗ trước Valentine ảnh 1

Hoa hồng tăng giá mạnh trước ngày Valentine, đắt nhất là hồng đỏ

Hồng Đà Lạt tại trang trại bán ra dịp Valentine cũng tăng cao nhất hai năm qua. Tại Dalat Hasfarm, hồng đỏ loại cành dài 60 cm bán lẻ 264.000 đồng/10 bông, tức 26.400 đồng/bông, các màu khác giá 17.000 đồng/ bông. Mức giá này tăng khoảng 30% so với thường lệ, cao tương đương nhiều loại hoa ngoại.

'Phát sốt' với bó hoa toàn đồ ăn, rạp phim, nhà hàng kín chỗ trước Valentine ảnh 2

Những bó hoa khổng lồ, tiền triệu tiếp tục gây chú ý mùa Valentine

Với dòng hoa cao cấp đến từ Đà Lạt như Premium Rose – Red Naomi, bó 20 bông lên tới 3 triệu đồng bó. Bó hồng tiền triệu này đặc biệt mang màu nhung đỏ với cánh mịn, xoè đều. Kích cỡ bông lớn, có thể chứa hơn 50 cánh khi bung nở.

Hoa hồng giống ngoại khác như Juliet, Corona, Patience, Ivory, Latte, Gold giá đều trên 20.000 đồng/bông. Bó thành phẩm thêm giấy, nơ, cành phụ không dưới 500.000 đồng/bó.

'Phát sốt' với bó hoa toàn đồ ăn, rạp phim, nhà hàng kín chỗ trước Valentine ảnh 3

"Bó hoa" đồ ăn được biến tấu sáng tạo nhận được mưa lời khen của dân mạng. Còn nhớ, năm 2021, các hàng hoa cũng từng gây sốt với "bó hoa" khẩu trang, nước rửa tay ... mùa dịch

Nhiều nhà hàng tại Hà Nội cũng sớm kín bàn đặt trước trong các ngày 12-14/2. “Nhà hàng chỉ nhận 50% công suất khách dùng bữa tại quán, nên số lượng bàn có hạn. Bàn tại khu vực nhà hàng chung đã hết, khách hàng có thể lựa chọn combo phòng nghỉ, dùng bữa tại phòng trong tối nay – mai”, nhân viên một khách sạn (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết.

'Phát sốt' với bó hoa toàn đồ ăn, rạp phim, nhà hàng kín chỗ trước Valentine ảnh 4

Sô cô la Valetine lên kệ

Thậm chí, có địa điểm đã nhận kín yêu cầu đặt bàn ngày 14/2 từ đầu tuần. Nhân viên một nhà hàng cao cấp tại phố Quang Trung, Hà Nội cho biết, đã hết bàn cho toàn bộ dịp cuối tuần, và ngày chính lễ 14/2.

Tại các khách sạn 5 sao, thực đơn dịp lễ tình nhân cũng được tung ra thị trường từ rất sớm. Metropole Hanoi ra mắt thực đơn bao gồm các món ăn kiểu Pháp như gan ngỗng áp chảo, thăn bò Wagyu MB9, hàu Pháp, súp tôm hùm… giá 3,2 triệu đồng/khách. Pan Pacific Hanoi đưa ra 2 mức giá từ 1,98 – 2,88 triệu đồng/ 2 người…

Ngoài dịch vụ ăn uống, xem phim cũng là hoạt động được ưa thích dịp lễ tình nhân, đặc biệt trong bối cảnh rất lâu rồi rạp phim tại Hà Nội mới được mở cửa trở lại. Khách xếp hàng dài chờ mua vé, các suất chiếu dịp cuối tuần kín rạp. Để đảm bảo phòng dịch, các rạp cho khách ngồi giãn cách, số ghế bán ra giảm đi, khiến việc đặt vé càng thêm khó khăn. Thậm chí, mới đến đầu giờ chiều nay, các suất chiếu đêm muộn đã kín chỗ, đặc biệt là những ghế đôi.

'Phát sốt' với bó hoa toàn đồ ăn, rạp phim, nhà hàng kín chỗ trước Valentine ảnh 5

Người Hà Nội xếp hàng dài chờ mua vé xem phim dịp cuối tuần trước lễ tình nhân

'Phát sốt' với bó hoa toàn đồ ăn, rạp phim, nhà hàng kín chỗ trước Valentine ảnh 6

Suất chiếu đêm muộn, ghế đặt trước sớm bao trọn các vị trí đẹp, đặc biệt là ghế đôi

MỚI - NÓNG