Phát hiện “công văn giới thiệu” của một Phó Tổng giám đốc VNPT

Phát hiện “công văn giới thiệu” của một Phó Tổng giám đốc VNPT
Những “công văn giới thiệu” có liên quan đến vụ tiêu cực nâng giá mua sắm thiết bị tại Bưu điện 28 tỉnh, thành này được Cơ quan điều tra Bộ Công an đưa ra ngày hôm qua, (14/6).

Những công văn đóng dấu đỏ này do một Phó Tổng GĐ Tổng Cty Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) ký, gửi lãnh đạo Bưu điện của hơn 10 tỉnh, thành 

Những công văn này giới thiệu những Cty của Nguyễn Lâm Thái, và đề nghị các bưu điện làm việc trực tiếp với các Cty này trong việc ký hợp đồng cung cấp, lắp đặt camera, bảng quảng cáo, phù điêu và các dụng cụ bưu chính.

Thái đã trực tiếp cầm những công văn trên đến gặp lãnh đạo bưu điện các tỉnh, thành trên, để rồi sau đó dễ dàng ký được những hợp đồng cung cấp, lắp đặt thiết bị, dụng cụ bưu chính béo bở.

Vì sao Nguyễn Lâm Thái có trong tay những “công văn giới thiệu” có giá trị trên đang là một vấn đề được cơ quan điều tra làm rõ. Tuy nhiên, ở đây không thể không nói đến trách nhiệm của lãnh đạo VNPT, cụ thể là trách nhiệm của vị Phó Tổng giám đốc đã đứng tên ký công văn trên, tạo điều kiện cho Thái và đồng bọn thu lợi hàng chục tỷ đồng bất chính.

Trở lại thời điểm năm 2002, khi nước ta chuẩn bị đăng cai tổ chức SEA Games đầu tiên tại Việt Nam. Cũng như nhiều ngành khác, ngành Bưu điện cũng có nhu cầu quảng cáo và quảng bá sản phẩm.

Nắm bắt được nhu cầu này, Nguyễn Lâm Thái đã đứng ra thành lập Cty TNHH Phát triển xây dựng công trình Sao Đỏ, sau đó chỉ đạo thành lập thêm 7 Cty TNHH khác, trở thành một “tập đoàn” do Thái đặt tên là “Tập đoàn CIP”.

“Tập đoàn” của Nguyễn Lâm Thái bắt đầu thâm nhập vào ngành bưu điện, với công việc ban đầu là cung cấp, lắp đặt các bảng quảng cáo, phù điêu. Một số Cty TNHH khác cũng bị Thái lôi kéo, trở thành “quân xanh, quân đỏ” trong việc đấu thầu. Hơn 10 bưu điện các tỉnh, thành trong “công văn giới thiệu” của lãnh đạo VNPT đều là những địa phương có diễn ra các hoạt động thi đấu thể thao.

Từ những mối quan hệ ban đầu này, Thái tiếp tục cung cấp thêm các mặt hàng camera, dụng cụ bưu chính, đồng thời mở rộng làm ăn với các đơn vị bưu điện khác. Sơ bộ, từ năm 2002 đến năm 2004, các Cty của Thái đã cung cấp, lắp đặt thiết bị cho 28 Bưu điện các tỉnh, thành, với trị giá hàng hoá ghi trên hoá đơn là 47,778 tỷ đồng.

Điều đặc biệt nghiêm trọng là ngay trước thời điểm bị bắt giam, Nguyễn Lâm Thái và đồng bọn vẫn đang tiếp tục thực hiện hợp đồng với một số bưu điện tỉnh, thành khác, nâng con số các đơn vị bưu điện liên quan đến hơn 30. Nếu vụ việc không được phát hiện kịp thời, hàng chục tỷ đồng của Nhà nước sẽ tiếp tục bị thất thoát.

Sau khi Nguyễn Lâm Thái và đồng bọn bị bắt giam, 3 - 4 đơn vị bưu điện đã tự nguyện đến cơ quan điều tra xin nộp lại những khoản tiền do Thái “lại quả”, trong đó có bưu điện các tỉnh Thái Nguyên và Long An. Theo xác minh ban đầu của cơ quan điều tra, các mặt hàng camera, phù điêu, biển quảng cáo... đã được Thái và đồng bọn nâng giá lên gấp 10 đến 20 lần thực tế, rồi hợp thức hoá đầu vào bằng các hoá đơn GTGT khống. Không hiểu tại sao các bưu điện vẫn chấp nhận mức giá vô lý này(!?).

Liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra cũng đang làm rõ trách nhiệm của Trung tâm thẩm định giá - Bộ Tài chính trong việc làm phiếu báo giá các mặt hàng bán cho các đơn vị bưu điện.

Như vậy, đây là vụ nâng khống giá thiết bị thứ hai trong ngành bưu chính viễn thông bị cơ quan điều tra khám phá trong thời gian gần đây, và đều có “bóng dáng” liên quan của một số cán bộ VNPT.

Trong vụ nâng giá in ấn danh bạ điện thoại bị phát hiện cuối năm 2004, Vũ Thị Kim Ngân (nguyên Trưởng phòng Quảng cáo báo Khoa học và Đời sống) và đồng bọn đã đút túi khoảng 15 tỷ đồng nâng giá in ấn danh bạ điện thoại của bưu điện Nghệ An, và 4 tỷ đồng “tạm ứng” của Bưu điện Hà Tây.

Điều đáng nói trong vụ án này, cơ quan điều tra đã phát hiện một trong những lý do Vũ Thị Kim Ngân có thể dễ dàng ký được hợp đồng in ấn danh bạ điện thoại với giá “trên trời” do Ngân được một vị Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ của VNPT trực tiếp dẫn đi “giới thiệu” với lãnh đạo các bưu điện tỉnh, thành!  

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.