Google News

Phát động Ngày Sức khỏe toàn dân: Chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh

TPO - Sáng 5/4, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Y tế tổ chức lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4) với chủ đề “Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”. Đây là năm đầu tiên hoạt động này được triển khai sau khi Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 7/4 hằng năm làm Ngày Sức khỏe toàn dân.

Tham dự sự kiện có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cùng đại diện nhiều bộ, ngành, địa phương và tổ chức quốc tế.

img-5841.jpg
Các đại biểu tham quan phòng khám sức khoẻ cho nhân dân.

Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết việc tổ chức Ngày Sức khỏe toàn dân mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện bước chuyển rõ nét trong tư duy chăm sóc sức khỏe: từ tập trung điều trị sang chủ động phòng bệnh theo tinh thần các nghị quyết của Đảng. Trong bối cảnh bệnh không lây nhiễm gia tăng, dân số già hóa nhanh, nguy cơ dịch bệnh mới và các vấn đề về sức khỏe tâm thần, dinh dưỡng ngày càng phức tạp, việc dự phòng được xác định là giải pháp căn cơ và bền vững.

Theo Bộ trưởng, bảo vệ sức khỏe không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà cần sự tham gia của toàn xã hội, trong đó mỗi người dân đóng vai trò trung tâm. Người dân cần xây dựng lối sống lành mạnh, ăn uống hợp lý, hạn chế rượu bia, thuốc lá, tăng cường vận động thể lực và giữ gìn môi trường sống.

img-5842.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, việc lựa chọn ngày 7/4 là Ngày Sức khỏe toàn dân không đơn thuần là một hoạt động mang tính phong trào mà là định hướng chiến lược dài hạn, đặt sức khỏe người dân ở vị trí trung tâm trong mọi chính sách phát triển. Ông dẫn lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của sức khỏe đối với sự hưng thịnh của quốc gia, đồng thời khẳng định đây là nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.

Trước những thay đổi nhanh của mô hình bệnh tật và nguy cơ dịch bệnh mới, ông cảnh báo nếu không chủ động phòng bệnh, xã hội sẽ phải đối mặt với chi phí y tế lớn, chất lượng sống suy giảm và ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh quốc gia. Vì vậy, phòng bệnh cần được xem là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Mục tiêu đến năm 2030 là tiến tới khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn dân; bảo đảm 100% người dân được lập và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử trọn đời – thể hiện cam kết mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước trong việc bảo đảm quyền chăm sóc sức khỏe bình đẳng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp lãnh đạo công tác y tế dự phòng; ưu tiên nguồn lực cho y tế cơ sở; gắn chỉ tiêu y tế với phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối dữ liệu y tế toàn quốc, nâng cao năng lực hệ thống khám chữa bệnh từ tuyến cơ sở.

Đặc biệt, Trưởng Ban tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh vai trò của mỗi người dân trong việc tự bảo vệ sức khỏe, từ duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, hạn chế rượu bia, thuốc lá, đến rèn luyện thể dục thể thao và khám sức khỏe định kỳ.

img-5844.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại lễ mít tinh.

Tại sự kiện, lãnh đạo Trung ương cũng đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm nâng cao nhận thức xã hội về phòng bệnh; xây dựng văn hóa sống khỏe; củng cố hệ thống y tế dự phòng và y tế cơ sở; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý sức khỏe; đồng thời tổ chức Ngày Sức khỏe toàn dân hằng năm theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Điểm nhấn của lễ phát động là hàng loạt hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng diễn ra ngay tại công viên. Hơn 5.000 lượt người dân đã được khám, tư vấn và sàng lọc miễn phí. Lần đầu tiên, nhiều giải pháp công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo được đưa vào vận hành thực tế, hỗ trợ đánh giá nguy cơ bệnh không lây nhiễm và đưa ra khuyến nghị chăm sóc cá nhân hóa.

img-5843.jpg
Khám sức khoẻ cho người dân.

Khoảng 1.000 người dân đã trực tiếp trải nghiệm hệ thống khám sàng lọc tự động, trong khi các ki ốt y tế thông minh cho phép đo nhanh các chỉ số như huyết áp, nhịp tim chỉ trong vài phút. Hoạt động này góp phần đưa dịch vụ y tế số đến gần hơn với người dân ngay tại không gian công cộng.

Ban tổ chức đã huy động hơn 300 y, bác sĩ và nhân viên y tế từ 19 cơ sở y tế trung ương, địa phương, bệnh viện tư nhân và lực lượng vũ trang tham gia phục vụ.

Trong khuôn khổ Lễ mít tinh Ngày Sức khỏe toàn dân diễn ra sáng 5/4, Bộ Y tế và Viện Dinh dưỡng đã chính thức ra mắt ứng dụng "Dinh dưỡng Việt" - VNeNUTRITION.

Đây được xem là "trợ lý ảo" thông minh, giúp người dân cá nhân hóa chế độ ăn uống dựa trên kho dữ liệu khoa học chính thống.

Người dân có thể tải ứng dụng VNeNUTRITION trên các nền tảng di động để bắt đầu theo dõi sức khỏe và thiết lập chế độ dinh dưỡng khoa học ngay từ hôm nay. Đơn vị chủ trì là Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế. Liên hệ hỗ trợ: Trung tâm Giáo dục Truyền thông Dinh dưỡng - 0915.834.717.