Phạt 12,5 triệu đồng chủ fanpage 'chém gió' về dịch bệnh ở Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
Thông tin sai sự thật đăng tải trên một fanpage về tình hình dịch bệnh ở TP Hải Phòng.
Thông tin sai sự thật đăng tải trên một fanpage về tình hình dịch bệnh ở TP Hải Phòng.
TPO - Ngày 14/7, Thanh tra Sở TT&TT Hải Phòng đã phối hợp với Công an huyện An Lão quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với ông L.V.T (trú huyện An Lão) vì đăng thông tin tình hình dịch bệnh sai sự thật trên mạng xã hội.

Ông L.V.T là quản trị viên fanpage có tên “Hải Phòng” trên mạng xã hội facebook.

Trước đó, chiều 6/7 ông L.V.T đã đăng tải bài viết trên fanpage với nội dung: “Nghe tin có vụ lọt 5 mạng từ TP Hồ Chí Minh đi xe khách vào Hải Phòng. Công an quận Kiến An mới bắt được một mạng. Còn 3-4 mạng xuống khu vực An Lão chưa rõ đi đâu. Mọi người nhớ đeo khẩu trang cho chắc nhé”.

Sau khi bài viết đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt thích, bình luận, chia sẻ gây hoang mang dư luận.

Trong buổi làm việc với cơ quan chức năng, ông L.V.T thừa nhận việc đăng tải thông tin lên fanpage “Hải Phòng” là sai sự thật và đã xóa nội dung này.

Căn cứ quy định pháp luật, Chánh thanh tra Sở TT&TT Hải Phòng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.V.T 12,5 triệu đồng.

Trong chiều 14/7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Cần Thơ cho biết, đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông mời làm việc và hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt xử phạt với Tô Thùy D. (ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và Trương Thị Tú Q. (ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật trên mạng xã hội” liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn.

Phạt 12,5 triệu đồng chủ fanpage 'chém gió' về dịch bệnh ở Hải Phòng ảnh 1Phạt 12,5 triệu đồng chủ fanpage 'chém gió' về dịch bệnh ở Hải Phòng ảnh 2Phạt 12,5 triệu đồng chủ fanpage 'chém gió' về dịch bệnh ở Hải Phòng ảnh 3

Các trường hợp làm việc tại Cơ quan Công an

Theo đó, vào ngày 13/7, D. dùng tài khoản Facebook có tên “Quangvu To” đăng dòng trạng thái trên trang cá nhân với nội dung: “Tin nóng, tin nóng. Khu công nghiệp Trà Nóc có nhiễm virus cô, vi rồi nha. A e làm trong Cty nước ngọt Pepsi đã bị cách ly rồi đó. Các anh chị ở gần đấy, hay làm ở gần đấy nên cẩn thận nha”.

Còn Q. đã đăng trên Facebook cá nhân tên “TiTi Quyen” với nội dung: “Mn ơi là cô bán bún hổng phải lấy bún bên VL bị F0 mà do con cô ở SG về mà giấu mới là F0, rồi cháu cô bị nhiễm lây cho mấy bạn đi thi, rồi nguyên CT,…” hay nội dung: “Cô bán bún mất rồi, …”.

Những chia sẻ “chém gió” của D. và Q. đã thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận tiêu cực, gây hoang mang trong nhân dân.

Phạt 12,5 triệu đồng chủ fanpage 'chém gió' về dịch bệnh ở Hải Phòng ảnh 4Phạt 12,5 triệu đồng chủ fanpage 'chém gió' về dịch bệnh ở Hải Phòng ảnh 5Phạt 12,5 triệu đồng chủ fanpage 'chém gió' về dịch bệnh ở Hải Phòng ảnh 6

Thông tin do các đối tượng đăng tải gây hoang mang dư luận.

Đến thời điểm hiện tại, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ xác nhận, trong ngày 13/7 trên địa bàn quận Bình Thủy không phát sinh ca mắc COVID-19 mới và TP Cần Thơ chưa có ca tử vong do ca mắc COVID-19 như thông tin 2 đối tượng trên đăng tải.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Cần Thơ cũng đã mời làm việc với 2 trường hợp Nguyễn Hà Mỹ P. (ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và Phùng Thị Mai T. (ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cùng hành vi trên.

Qua làm việc, cả 2 đều thừa nhận hành vi vi phạm. Đồng thời, gỡ bỏ nội dung đã đăng tải và cam kết không tái phạm.

MỚI - NÓNG