Có 50 kết quả :

Mua bán dưới 1000 USD chỉ bị phạt cảnh cáo

Mua bán dưới 1000 USD chỉ bị phạt cảnh cáo

TPO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định 88/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có hiệu lực từ ngày 31/12 thay đổi nhiều điểm liên quan đến việc xử phạt trong hoạt động ngoại hối. Trường hợp số tiền mua, bán dưới 1.000 USD hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương chỉ bị phạt cảnh cáo.
Sẽ xóa bỏ lao động cưỡng bức để phù hợp với TPP

Sẽ xóa bỏ lao động cưỡng bức để phù hợp với TPP

TP - Ngày 8/6, tại buổi làm việc giữa Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội và Bộ LĐ-TB&XH, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết: Để đáp ứng yêu cầu về thời hạn trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Chính phủ sẽ trình Quốc hội Dự luật sửa đổi Bộ luật Lao động trong năm 2017. 
Quân nhân chuyên nghiệp phục vụ tại ngũ đến 56 tuổi

Quân nhân chuyên nghiệp phục vụ tại ngũ đến 56 tuổi

TP - Nâng hạn tuổi phục vụ tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) từ 50 tuổi lên đến 56 tuổi, đó là nội dung được đa số đại biểu tán thành tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội về dự án Pháp lệnh Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng, được tổ chức tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) ngày 7/8.
Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn đọc

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn đọc

TP - Đơn của ông Nguyễn Trọng Phúc, hiện công tác tại Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Ninh kiến nghị việc 5 cán bộ trong cơ quan được nâng ngạch, bổ nhiệm làm trưởng, phó các phòng chuyên môn không đúng với quy định của Pháp lệnh Thi hành án Dân sự năm 2004. 
Bình Định: Lập đoàn giám sát 3 chuyên đề nóng

Bình Định: Lập đoàn giám sát 3 chuyên đề nóng

TP - Ngày 15/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định công bố quyết định lập 3 đoàn giám sát về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Pháp lệnh thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn; Việc thực hiện chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo 2014- 2015 và việc giải quyết khiếu nại của các hộ dân khu tập thể 20 gian thuộc thôn Trung Tín, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước.
Đình chỉ trợ cấp hơn 4.000 thương binh

Đình chỉ trợ cấp hơn 4.000 thương binh

TP - Sáng 18/8, tại Hà Nội, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp nghe Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 494 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về kết quả giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng và 2 pháp lệnh về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.
Trao tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng tại TPHCM. Ảnh: HT

Tái giá không được vinh danh là suy diễn thiếu căn cứ

TP - Đó là khẳng định của đại biểu Quốc hội Huỳnh Văn Tính tại buổi giám sát ngày 29/7 tại TPHCM của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 và bước đầu thực hiện Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13, Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 về chính sách pháp luật ưu đãi người có công. 
Cuối năm 2015 thông qua Luật biểu tình

Cuối năm 2015 thông qua Luật biểu tình

TPO - Chiều nay, 30/5, Quốc hội biểu quyết với đa số phiếu tán thành thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chưa đưa được giải pháp đột phá trong việc chấn chỉnh phí chồng phí. Ảnh: C.K

Người dân lạc vào 'ma trận' phí và lệ phí

TPO - Chiều 11/4, tại phiên giải trình việc chấp hành pháp luật về phí và lệ phí trước Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, các Đại biểu Quốc hội (ĐB) cho rằng hiện nay người dân và doanh nghiệp phải gánh quá nhiều phí và lệ phí, khiến sản xuất trì trệ và gây tâm lý bức xúc.
Các đại biểu ấn nút biểu quyết Luật phòng, chống khủng bố ngày 12/6/2013. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Văn phòng Chủ tịch nước công bố 4 luật, 1 pháp lệnh

Sáng 5/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 4 luật là Luật Phòng, chống khủng bố; Luật Khoa học và Công nghệ; Luật phòng, chống thiên tai; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối.