Quân nhân chuyên nghiệp phục vụ tại ngũ đến 56 tuổi

TP - Nâng hạn tuổi phục vụ tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) từ 50 tuổi lên đến 56 tuổi, đó là nội dung được đa số đại biểu tán thành tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội về dự án Pháp lệnh Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng, được tổ chức tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) ngày 7/8.

Theo các văn bản pháp luật hiện hành, tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của QNCN là 50 tuổi. Để phát huy trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn của QNCN còn đủ sức khỏe…, dự thảo Pháp lệnh Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng quy định hạn tuổi phục vụ tại ngũ của QNCN theo cấp bậc quân hàm là: cấp úy 50 tuổi, thiếu tá 52 tuổi, trung tá 54 tuổi, thượng tá 56 tuổi (nữ 55 tuổi).

MỚI - NÓNG