Sẽ xóa bỏ lao động cưỡng bức để phù hợp với TPP

Sẽ xóa bỏ lao động cưỡng bức để phù hợp với TPP
TP - Ngày 8/6, tại buổi làm việc giữa Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội và Bộ LĐ-TB&XH, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết: Để đáp ứng yêu cầu về thời hạn trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Chính phủ sẽ trình Quốc hội Dự luật sửa đổi Bộ luật Lao động trong năm 2017. 

Theo đó, dự luật sẽ sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến xóa bỏ lao động cưỡng bức, lao động trẻ em, phân biệt đối xử trong lao động.

Đồng thời, thay đổi quy định về lương tối thiểu, giờ làm việc, an toàn lao động, việc thành lập tổ chức đại diện của người lao động phù hợp với các tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động quốc tế  và cam kết TPP. 

Bên cạnh Bộ LĐ-TB&XH cũng nghiên cứu, sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, sau đó nâng thành Luật Người có công.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.