60 năm thành lập xã, phường Quảng An (21/12/1955 - 21/12/2015):

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch của Thủ đô

Chợ hoa Quảng An dịp Tết. Ảnh: Trường Phong.
Chợ hoa Quảng An dịp Tết. Ảnh: Trường Phong.
TP - Quảng An là một trong những địa danh văn hóa - du lịch nổi tiếng của Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến. Người dân Quảng An cần cù, tài hoa, thông minh, sáng tạo, không chỉ tạo nên những giá trị văn hóa mà còn kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm, đi đầu trong xây dựng cơ sở vật chất, phát triển kinh tế xã hội.

Cách đây 60 năm, ngày 21/12/1955, xã Quảng An được thành lập gồm thôn Quảng Bá, Tây Hồ, Nghi Tàm, An Dương thuộc quận 5. Đến tháng 8/1958, thôn An Dương nhập vào quận Ba Đình, xã Quảng An còn lại 3 thôn Quảng Bá, Tây Hồ, Nghi Tàm thuộc huyện Từ Liêm.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử hào hùng trong chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc, đến ngày 1/1/1996, xã Quảng An thành phường Quảng An trực thuộc quận Tây Hồ. Trong lịch sử, cán bộ và nhân dân Quảng An được 2 lần đón Bác Hồ về thăm (tháng 8, 9/1962).

Về công tác xây dựng Đảng, ngày 25/1/1956, chi bộ Đảng Lao động Việt Nam xã Quảng An được thành lập gồm 7 đồng chí. Trải qua các thời kỳ, đến nay, Đảng ủy xã, phường Quảng An luôn thấm nhuần đường lối của Đảng, nhà nước, nâng cao năng lực, trình độ, lãnh đạo nhân dân hoàn thành nhiều mục tiêu, nhiệm vụ của các thời kỳ, đạt được thành tích tốt trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội - an ninh - quốc phòng.

Hiện, Quảng An phát triển toàn diện các mặt đời sống xã hội. Về kinh tế, đã có bước chuyển biến từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển dịch vụ và thương mại (chiếm 93%), đời sống tinh thần vật chất của nhân dân được cải thiện, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%; công tác giáo dục, khuyến học được nâng cao; các chính sách xã hội cho người có công, thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ được thực hiện đầy đủ; công tác an ninh quốc phòng được đảm bảo…Với bề dày truyền thống và những thành quả đạt được, Đảng bộ phường Quảng An luôn đạt “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”; năm 2014 đạt “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.

Đặc biệt, năm 2013, cán bộ và nhân dân Quảng An được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, được công nhận phường văn hóa. Năm 2014, Quảng An được tặng cờ luân lưu của Chính phủ. 

Với lợi thế sẵn có, kỷ niệm 60 năm thành lập, cán bộ nhân dân phường Quảng An dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển toàn diện các lĩnh vực về văn hóa, xã hội, phấn đấu giữ gìn “phường văn hóa”, sớm đạt danh hiệu “phường văn minh đô thị” xây dựng phường Quảng An trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch và văn hóa của quận và Thủ đô.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.