Phá 'lò' cung cấp văn bằng máy trưởng, thuyền trưởng giả

Phá 'lò' cung cấp văn bằng máy trưởng, thuyền trưởng giả
Ngày 22-1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14B) phối hợp Cục Cảnh sát giao thông đường thủy (C25B) và Công an tỉnh Hậu Giang đã đồng loạt triệt phá đường dây làm giả giấy tờ của tổ chức quy mô cực lớn hoạt động trên nhiều địa bàn như TPHCM, Bình Dương và các tỉnh miền Tây.

Tại địa chỉ trên đường Hà Huy Giáp phường Thạnh Lộc quận 12 TPHCM, công an bắt quả tang Huỳnh Văn Cắt (SN 1968, trú tại đường Bạch Đằng phường 24 quận Bình Thạnh) đang làm giả các loại văn bằng, chứng chỉ đại học, phổ thông, đào tạo nghề.

Khám xét khẩn cấp, công an thu giữ một khối lượng khổng lồ các loại phôi văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng đã được in ấn, làm giả giống nguyên mẫu của Cục Cảnh sát giao thông đường thủy (khoảng 500 cái); hàng chục loại bằng đại học, cao đẳng, trung học giả cùng hàng trăm loại giấy tờ, bản sao CMND, hộ khẩu của “khách hàng” đang đặt hàng đường dây này làm bằng giả.

Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều loại phương tiện để làm bằng giả như máy ép dấu “giáp lai”, máy vi tính, máy in màu, trên 30 con dấu của nhiều đơn vị cùng hàng chục khuôn dấu chữ ký của những người có chức danh.

Cùng ngày, tại quán cà phê ở Thị trấn Lái Thiêu (huyện Thuận An tỉnh Bình Dương), công an bắt quả tang Lê Tấn Duy (SN 1984, trú tại Bình Định, hiện đang là sinh viên của một Trường GTVT tại TPHCM) đang giao bằng thuyền trưởng, máy trưởng giả cho đối tượng Nguyễn Văn Tài (trú tại Trà Vinh).

Tại cơ quan công an Duy khai nhận quen biết với Cắt từ năm 2002 khi Cắt đang làm cán bộ văn phòng của một trường đào tạo lái tàu, thuyền tại quận 7 TPHCM.

Trong đường dây làm bằng giả này, Duy được Cắt giao nhiệm vụ xử lý phôi bằng trên máy vi tính, giả chữ ký của cán bộ có thẩm quyền ký cấp các loại văn bằng, chứng chỉ và là “giao liên” giao nhận, thu tiền công làm bằng giả. Mỗi bằng giả loại như máy trưởng, thuyền trưởng, Cắt lấy của “khách hàng” từ 4 đến 5 triệu đồng; các loại bằng đại học, cao đẳng, trung học… đường dây này nhận làm giả với giá từ 2 đến 7 triệu đồng.

Việc triệt phá đường dây này xuất phát từ việc lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện nhiều trường hợp thuyền trưởng, máy trưởng điều khiển phương tiện giao thông thủy có dấu hiệu sử dụng bằng giả. Kết quả giám định phần lớn văn bằng, chứng chỉ thu được đều là bằng giả.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo C. Quốc
Sài Gòn Giải Phóng

MỚI - NÓNG