Parkson Việt Nam xin phá sản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Parkson Việt Nam suốt một thời gian dài hoạt động thua lỗ, khó khăn được chỉ ra do tác động của đại dịch COVID-19.

Hội đồng quản trị Parkson Retail Asia Limited (Singapore) vừa phát thông báo chính thức về việc Công ty TNHH Parkson Việt Nam - một công ty con của tập đoàn này nộp đơn phá sản tự nguyện lên Tòa án Nhân dân TPHCM ngày 28/4.

Cụ thể, tập đoàn này cho biết, Parkson Việt Nam suốt một thời gian dài hoạt động thua lỗ. Những khó khăn được chỉ ra do tác động của đại dịch COVID-19.

Parkson Việt Nam xin phá sản ảnh 1

Parkson Việt Nam chính thức tuyên bố phá sản sau 18 năm có mặt ở thị trường Việt Nam.

Đặc biệt, đến từ việc thiếu sự hỗ trợ từ chủ mặt bằng của Parkson Việt Nam (chẳng hạn như không giảm giá thuê hoặc giảm không đáng kể) trong thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19. Thuế đất cao cũng là một trong những khó khăn được công ty này đưa ra.

Trước tình hình nêu trên, đại diện Parkson Retail Asia Limited xác định rằng việc tiếp tục hoạt động tại Việt Nam không khả thi, nộp đơn phá sản là phù hợp nhất trong bối cảnh này.

Điều này cũng phù hợp với chiến lược của Tập đoàn đó là tập trung vào các hoạt động của mình tại Malaysia - đại diện Parkson Retail Asia Limited cho hay. Tuy nhiên, thủ tục này cũng phải được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền có liên quan tại Việt Nam.

Parkson chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2005 và từng phát triển lên tới 10 trung tâm thương mại lớn tại TPHCM, Hà Nội và Hải Phòng. Trước khi tuyên bố phá sản, nhiều chi nhánh của Parkson ở Hà Nội, TP.HCM đã buộc phải đóng cửa khi tình hình kinh doanh kém khả quan.

Trong đó, 2 trung tâm thương mại ở Hà Nội là Parkson ở Keangnam và Viet Tower đã lần lượt đóng cửa những năm 2015, 2016. Cũng năm 2016, Parkson còn đóng cửa Parkson Paragon tại TP.HCM. Còn Parkson Cantavil đóng cửa năm 2018.

Sau khi liên tiếp đóng cửa các trung tâm thương mại, Parkson vẫn không thoát cảnh thua lỗ tại Việt Nam. Việc "đại gia" bán lẻ một thời như Parkson kinh doanh lao dốc được cho là do thị trường xuất hiện thêm nhiều đơn vị bán lẻ nước ngoài với tiềm lực mạnh, chiết khấu lớn khó cạnh tranh lại.

Công ty TNHH Parkson Việt Nam được thành lập năm 2007, người đại diện là Bernandette Chong Yin Wah. Parkson Retail Asia mở trung tâm thương mại đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 6/2005 mang tên Parkson Saigon Tourist Plaza.

Thời kỳ đỉnh cao, chuỗi bán lẻ này từng có 10 trung tâm thương mại tại Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng và được xem là tiêu chuẩn về trung tâm thương mại cao cấp tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc làm ăn của Công ty TNHH Parkson Việt Nam không mấy thuận lợi.

Trong năm tài chính 2022, các hoạt động tại Việt Nam ghi nhận khoản lỗ trước thuế 1,72 triệu USD trong khi cùng kỳ năm trước lãi trước thuế 10,27 triệu USD. Doanh thu công ty cũng giảm từ 7,57 triệu USD vào năm 2021 xuống còn 1,8 triệu USD vào năm ngoái.

Chủ tịch điều hành Parkson Retail Asia Tan Sri William Cheng cho rằng, quyết định nộp đơn phá sản tự nguyện lên Toà án nhân dân TPHCM phù hợp với định hướng tập trung vào thị trường Malaysia của Parkson Retail Asia. Công ty vẫn lạc quan về triển vọng chung tại đây, gồm tâm lý người tiêu dùng và số lượng khách du lịch nước ngoài ngày càng tăng.

Ông Cheng cho biết rủi ro tối đa khi Parkson Việt Nam tự nguyện phá sản chỉ giới hạn ở phần vốn góp từ tập đoàn. Trong hồ sơ xin phá sản, Parkson Holdings cho biết việc phá sản của Parkson Việt Nam dự kiến không tác động đáng kể đến thu nhập của tập đoàn cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 và tài sản ròng dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022.

MỚI - NÓNG