Ông Putin nói phương Tây trừng phạt kinh tế là tuyên chiến

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa nói rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây không khác gì hành động tuyên chiến.

Trong phát biểu ngày 5/3, nhà lãnh đạo Nga nói rằng ông muốn một Ukraine trung lập, được “phi quân sự hoá” và “phi quốc xã hoá”. “Những lệnh trừng phạt đang được áp dụng giống như tuyên chiến, nhưng tạ ơn Chúa là điều đó chưa xảy ra”, Tổng thống Nga nói.

Ông cho biết Nga không có kế hoạch áp ban bố tình trạng khẩn cấp ở nước này hay tuyển dụng lính nghĩa vụ thực hiện “chiến dịch” ở Ukraine.

Ông Putin khẳng định quân Nga đã phá huỷ hoàn toàn các hệ thống phòng không của Ukraine.

“Do đó, việc đóng cửa bầu trời sẽ gây ra những hậu quả to lớn và thảm khốc không chỉ với châu Âu, mà cả thế giới”, nhà lãnh đạo Nga nói.

“Lãnh đạo hiện nay (ở Ukraine) cần hiểu rằng nếu họ tiếp tục làm như hiện nay, họ đang đặt ra câu hỏi về tương lai của nhà nước Ukraine. Và nếu xảy ra, điều đó hoàn toàn tuỳ thuộc vào lương tâm của họ”, ông Putin nói.

Mátxcơva và Kiev cáo buộc nhau làm thất bại kế hoạch ngừng bắn tạm thời để cho phép dân thường sơ tán khỏi 2 thành phố đang bị quân Nga bao vây. Cuộc xung đột đến nay đã khiến khoảng 1,5 triệu người chạy sang Liên minh châu Âu tị nạn.

Trong cuộc đối thoại trực tuyến với các nghị sĩ Mỹ ngày 5/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy vừa có “lời khẩn cầu tuyệt vọng” với các nước Đông Âu hãy cung cấp các loại máy bay do Nga sản xuất cho Ukraine, lãnh đạo đa số tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết.

NATO đến nay vẫn từ chối đề nghị của Ukraine về việc áp lệnh cấm bay ở Ukraine, cho rằng hành động này sẽ khiến xung đột lan ra khỏi nước Ukraine. Nhưng đang có một sự ủng hộ mạnh mẽ từ cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ về việc cung cấp 10 tỷ USD hỗ trợ quân sự và nhân đạo khẩn cấp cho Ukraine.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett có cuộc gặp ông Putin tại Điện Kremlin vào ngày 5/3 để thảo luận về cuộc khủng hoảng trước khi có cuộc điện đàm với ông Zelenskiy. Israel đã đề xuất làm trung gian hoà giải, nhưng hạ thấp kỳ vọng về một bước đột phá.

Các nhà đàm phán Ukraine cho biết vòng đối thoại lần thứ ba với Nga về việc ngừng bắn sẽ diễn ra vào ngày 7/3, trong khi Mátxcơva chưa khẳng định chắc chắn. Hai vòng đàm phán trước không thành công và ông Zelenskiy nói Nga phải dừng ném bom trước.

Theo CNN, Reuters
MỚI - NÓNG