Ông Phan Văn Mãi làm việc với Hòa thượng Ủy ban Quốc tế về Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc

TPO - Chiều tối 27/9, ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã có buổi tiếp Hòa thượng, GS.TS Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) cùng phái đoàn ICDV, nhằm trao đổi và thống nhất các công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc vào năm 2025.

Cùng tham dự buổi gặp gỡ còn có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Chủ tịch Ủy ban tổ chức Quốc tế Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại Việt Nam.

Ông Phan Văn Mãi làm việc với Hòa thượng Ủy ban Quốc tế về Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc ảnh 1

Buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo TPHCM và phái đoàn ICDV cùng Trung ương GHPGVN. Ảnh: Ngô Tùng.

Ông Phan Văn Mãi làm việc với Hòa thượng Ủy ban Quốc tế về Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc ảnh 2

Ông Phan Văn Mãi chào đón Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn.

Xây dựng sự hòa hợp, hòa bình, sự phát triển của nhân loại

Chia sẻ tại buổi tiếp đoàn, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết TPHCM muốn giới thiệu về một trung tâm kinh tế năng động với hơn 10 triệu dân, đồng thời khẳng định quyết tâm, sự đồng hành của thành phố trong tổ chức sự kiện này.

Ông Phan Văn Mãi nêu rõ trong số hơn 10 triệu dân số TPHCM, tín đồ các tôn giáo chiếm hơn 25% dân số thành phố và tín đồ Phật giáo cũng có gần 2/3. Trong các thành tựu về kinh tế - xã hội, thành phố đánh giá rất cao sự đóng góp của các tín đồ Phật giáo.

Ông Phan Văn Mãi làm việc với Hòa thượng Ủy ban Quốc tế về Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc ảnh 3

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi với đoàn công tác Phật giáo quốc tế, trong nước.

Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự đóng góp của Phật giáo trong việc xây dựng các nền tảng đạo đức, văn hóa, con người, gia đình, xã hội. Và điều này đã tạo ra con người và văn hóa TPHCM, tạo bản sắc và góp phần làm cho xã hội ổn định và tiến bộ. Những giá trị đạo đức, giá trị tôn giáo rất quan trọng và đóng góp tích cực để xây dựng và phát triển xã hội.

“Chúng tôi ý thức và xem đây là sự kiện lớn tầm quốc gia mà TPHCM vinh dự được tổ chức. Chúng tôi cũng chủ động từ sớm để phối hợp với Trung ương Giáo hội và Phật giáo thành phố trong công tác chuẩn bị”, ông Phan Văn Mãi bày tỏ.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM cũng nhấn mạnh buổi gặp gỡ này cũng giúp lãnh đạo thành phố có thêm nhiều năng lượng, đồng thời từ đó phải khẩn trương, tích cực phối hợp để chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện ý nghĩa này, trong đó có việc củng cố và vận hành tốt hơn tổ công tác của thành phố cũng như tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện các cơ sở vật chất phục vụ đại lễ.

“Tôi cũng suy nghĩ, việc tổ chức thành công đại lễ là việc thực sự tôn vinh, dâng quà lên Đức Phật. Đồng thời cũng là hoạt động rất ý nghĩa trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ những hoạt động của đại lễ sẽ hướng đến, góp phần xây dựng sự hòa hợp, hòa bình, cho sự phát triển không chỉ của Việt Nam mà còn cả với nhân loại”, ông Mãi cảm nhận.

Chú trọng chủ trương của Liên Hiệp Quốc và dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam

Hòa thượng, GS.TS Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) bày tỏ hoan hỷ khi được lãnh đạo TPHCM tiếp đón trọng thị. Ngài cho biết đoàn công tác ICDV đã làm việc với Trung ương GHPGVN và thống nhất một số vấn đề căn bản cho việc tổ chức Đại lễ Vesak vào năm 2025. Đồng thời, Hòa thượng Phra Brahmapundit cũng tin tưởng sự kiện này thành công mỹ mãn bởi Việt Nam đã có quá trình kinh nghiệm 3 lần tổ chức thành công (tại Thủ đô Hà Nội vào năm 2008, tại Ninh Bình năm 2014, Hà Nam năm 2019).

Ông Phan Văn Mãi làm việc với Hòa thượng Ủy ban Quốc tế về Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc ảnh 4

Hòa thượng, GS.TS Phra Brahmapundit chia sẻ tại buổi gặp gỡ.

Thông tin thêm, Hòa thượng, GS.TS Phra Brahmapundit cho biết ICDV và GHPGVN đã làm việc và thảo luận chủ đề chính, chủ đề phụ cũng như các vấn đề có liên quan. Ngài nêu rõ khi chọn chủ đề, hai bên cũng liên hệ đến hai vấn đề chính, đó là chủ trương của Liên Hiệp Quốc trong năm 2025 và kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam.

Về đại biểu tham dự đại lễ, ban tổ chức đã thống nhất gồm 2.000 đại biểu, với 1.000 đại biểu quốc tế và 1.000 vị là lãnh đạo GHPGVN và chính quyền Việt Nam. Ngoài ra còn có hàng ngàn Phật tử tham dự sự kiện.

“Sự kiện Vesak không chỉ là sự kiện của Phật giáo, tưởng niệm Đức Phật Thích Ca mà còn sự kiện văn hóa toàn cầu. Do đó, để tôn vinh sự kiện này, ICDV và GHPGVN đã thảo luận và thống nhất ngoài đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của Việt Nam, ban tổ chức còn mời đoàn biểu diễn nghệ thuật của Trung Quốc, Thái Lan, Sri Lanka và Ấn Độ. Những sự kiện đó sẽ tạo ra dữ liệu quan trọng cho phương diện văn hóa của Vesak Liên Hiệp Quốc”, Hòa thượng Phra Brahmapundit nhấn mạnh.

Ông Phan Văn Mãi làm việc với Hòa thượng Ủy ban Quốc tế về Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc ảnh 5
Ông Phan Văn Mãi làm việc với Hòa thượng Ủy ban Quốc tế về Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc ảnh 6

Chủ tịch Phan Văn Mãi và Hòa thượng Phra Brahmapundit tặng quà lưu niệm. Ảnh: Ngô Tùng

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, trong thời gian tới, GHPGVN mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo thành phố, của các sở, ban ngành thành phố để tiếp tục chuẩn bị cho đại lễ.

Sau cuộc họp này, Giáo hội cũng có đề án chi tiết về các đầu mục công việc, cùng các phần việc báo cáo UBND TPHCM, các sở, ban ngành để có sự phối hợp trong công tác chuẩn bị.

Tin liên quan