Ông Nguyễn Viết Dũng xin thôi thành viên Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Nam Trình Minh Đức cho biết, ông Nguyễn Viết Dũng có đơn xin thôi thành viên Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh vì lý do sức khoẻ và công việc cá nhân.
Ông Nguyễn Viết Dũng xin thôi thành viên Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh ảnh 1

Ông Nguyễn Viết Dũng tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Quảng Nam diễn ra từ ngày 7 - 9/12. Ảnh Hoài Văn

Tối 16/12, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Nam Trình Minh Đức cho biết, ông Nguyễn Viết Dũng có đơn xin thôi thành viên Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh.

Theo ông Đức, ông Dũng gửi đơn xin thôi thành viên Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 12, HĐND khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 (diễn ra từ ngày 7-9/12 – PV) khoảng 1 hoặc 2 ngày.

Lý do là công việc cá nhân và tình hình sức khoẻ không đảm bảo, sợ ảnh hưởng đến công việc của ban.

Theo đại diện HĐND tỉnh Quảng Nam, đơn của ông Dũng gửi sát với ngày diễn ra kỳ họp HĐND nên chưa được đưa ra xem xét xử lý, vì cần đảm bảo theo quy trình, quy định.

Ông Nguyễn Viết Dũng xin thôi thành viên Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh ảnh 2

Nữ nhân viên sân golf nhập viện sau cú đánh.

Trước đó, ông Dũng đã báo cáo tường trình vụ việc xảy ra tại một sân golf trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ngày 6/12 đến HĐND tỉnh Quảng Nam.

Trong bản giải trình, ngày 6/12, ông và một số đối tác đến sân golf chơi golf, chị N.A.L là nhân viên phục vụ hướng dẫn nhóm khách.

“Tuy nhiên, do bất đồng với cách tính số gậy trong một hố khi đánh golf, chị N.A.L đã có hành vi xúc phạm đến danh dự, uy tín và nhân phẩm cá nhân tôi. Trong lúc cự cãi, do bức xúc, thiếu kiềm chế, nóng giận nhất thời nên tôi đã đập cây gậy golf phát bóng sượt qua nón của chị L., hướng xuống dưới đất khiến cây gậy golf bị gãy làm đôi và bật lại dẫn đến chị L. bị thương nhẹ phần mềm ở vùng mặt”, ông Dũng giải trình.

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Công Thanh, “đây là cá nhân ông Dũng giải trình với tập thể, còn vụ việc diễn ra ở sân golf, phải chờ thông tin của đơn vị chức năng, lúc đó mới đủ cơ sở để Thường trực HĐND xem xét”.

MỚI - NÓNG