TPO - Ông Nguyễn Văn Trịnh, cựu Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ bị cáo buộc đã có nhiều 'tác động", "can thiệp" giúp Công ty Việt Á tham gia sản xuất, mua bán test xét nghiệm. Đổi lại, ông này được bị can Phan Quốc Việt biếu 200.000 USD.
TPO - Các cá nhân tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã có sai phạm, như: Tự ý đưa Công ty Việt Á tham gia phối hợp thực hiện đề tài; khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho Việt Á không đúng đối tượng, thành tích, công trạng; thông tin tuyên truyền không đúng sự thật, giúp hỗ trợ truyền thông, quảng bá hình ảnh cho kit test xét nghiệm và Công ty Việt Á…
TPO - Kết quả điều tra vụ án xác định, trong các năm 2020, 2021, tổng doanh thu của Công ty Việt Á là hơn 4.247 tỷ đồng; bị can Phan Quốc Việt đã đưa hối lộ hơn 106 tỷ đồng cho các cựu quan chức "tạo điều kiện" cho doanh nghiệp được thuận lợi sản xuất mua bán test xét nghiệm, thu lời bất chính.
TPO - Theo C03, bị can Phan Quốc Việt đã mang theo một balo màu xanh, trong đó có 200.000 USD (hơn 4,6 tỷ đồng) và một số khẩu trang, nước rửa tay đến trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ biếu ông Chu Ngọc Anh, số tiền này cựu Bộ trưởng bỏ quên hơn một tháng trời tại phòng làm việc.
TP - Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn cho biết, ông đã “đổ vỡ” khi nghe tin Hoàng Văn Hưng (cựu điều tra viên Cơ quan ANĐT) đã bị điều chuyển sang Cục kỹ thuật từ lâu, trong khi buổi đầu tiên làm việc với cơ quan điều tra, ông Tuấn còn có ý định giữ uy tín cho Hưng nên không chịu khai báo.
TPO - Trong vụ án chuyến bay giải cứu, nhiều đại diện doanh nghiệp khai phải đưa “phong bì” mới được xét duyệt các chuyến bay, trong khi đó những bị cáo là người có chức vụ quyền hạn lại nói rằng “họ tự cảm ơn, không đòi hỏi”. Luật sư thì nhận định, một số bị cáo không chủ động yêu cầu doanh nghiệp đưa tiền song không tránh được những cám dỗ; nhưng có ý kiến đánh giá đó là "lòng tham".
TPO - "Cá nhân tôi giúp người không thành phải chịu xử lý trước pháp luật, phải khắc phục hàng chục tỷ đồng, gia đình tôi đang lo vay mượn anh em bạn bè. Tôi ngu thì phải chịu, sai lầm thì phải chịu, tin người thì phải chịu, thương em thì phải chịu, mà em đúng nghĩa hay không? Đây đúng là sự cố cuộc đời", cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nói.
TPO - Ông Trần Việt Thái cho rằng, do bị “đạp đổ nồi cơm”, các môi giới tại trại tạm giam ở Malaysia đã đe dọa và làm đơn tố cáo sai phạm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.
TPO - Được tự bổ sung phần bào chữa của luật sư, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan mong HĐXX xem xét gỡ kê biên căn nhà tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) để gia đình có nơi sinh sống.
TPO - Tự bào chữa, cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng đã khóc khi thừa nhận sai phạm, ông mong tòa xem xét cho mình và nhóm bị cáo từng là thuộc cấp ở Bộ Ngoại giao được hưởng khoan hồng của pháp luật.
TPO - Khi tự bào chữa, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng thừa nhận hành vi phạm tội, song không nhớ rõ chi tiết số tiền nhận hối lộ. Ông đã nhờ cơ quan An ninh điều tra chứng minh và chấp nhận mọi cáo buộc.
TPO - Sau khoảng 10 phút tự bào chữa, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế bật khóc, mong HĐXX và VKS xem xét lại tội danh của bị cáo, cho hưởng mức án tù để bị cáo có cơ hội được làm lại…
TPO - Trước sự gây khó khăn, đòi hỏi, yêu sách, nhũng nhiễu, tạo ra cơ chế xin cho của một số đối tượng trong các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nên các doanh nghiệp đã phải đưa tiền để được duyệt cấp phép các chuyến bay. Do đó, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX cân nhắc, đánh giá đúng nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh để có hình phạt phù hợp đối với người đưa hối lộ.
TPO - Trong phần bào chữa sáng nay, bị cáo Ngô Quang Tuấn bất ngờ thừa nhận hành vi nhận hối lộ tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Lý do, Tuấn nhận tội vì thương chị gái có thể bị xử lý về tội 'che giấu tội phạm'.
TPO - Tại phiên tòa xét xử vụ "chuyến bay giải cứu", đại diện viện kiểm sát đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 54 bị cáo. Với hành vi nhận hối lộ 253 lần với tổng số tiền 42,6 tỷ đồng, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế bị đề nghị mức án tử hình.
TPO - Trong vụ án "chuyến bay giải cứu", Viện kiểm sát đề nghị tiếp tục truy thu số tiền bị cáo buộc hưởng lợi bất chính và kê biên nhiều căn hộ chung cư cao cấp, nhà ở, cổ phiếu, tài khoản ngân hàng…của các bị cáo để đảm bảo công tác thi hành án. Theo thống kê, 54 bị cáo trong vụ án đến nay đã nộp tiền khắc phục hậu quả khoảng 120 tỷ và 1,5 triệu USD.
TPO - Được tự bào chữa, bị cáo Hoàng Văn Hưng cho rằng, cơ quan điều tra đã có một số vi phạm về hoạt động tố tụng, tùy tiện gán ghép bị cáo ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TPO - Theo Viện kiểm sát, việc Hoàng Văn Hưng trao đổi với Nguyễn Thị Thanh Hằng về việc "có thể chạy án" nhằm tạo sự tin tưởng để Hằng không bị xử lý hình sự. Qua đó, Hằng và Sơn đưa tiền cho Nguyễn Anh Tuấn để đưa cho Hưng.
TPO - Theo Viện kiểm sát, bị cáo Nguyễn Quang Linh trong thời gian giữ vai trò giúp việc cho Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, đã không làm đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Trái lại, bị cáo lợi dụng chức vụ, lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp để trục lợi từ các doanh nghiệp.
TPO - Sáng 17/7, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt hai cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao là Tô Anh Dũng và Vũ Hồng Nam tổng cộng 16-18 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Trong đó, ông Dũng bị đề nghị mức án 12 - 13 năm tù và còn ông Nam bị đề nghị 4-5 năm.
TPO - Nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt 54 bị cáo trong vụ án 'chuyến bay giải cứu', các mức án từ 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến mức án cao nhất là tử hình.
TPO - Theo Viện kiểm sát, trong vụ án chuyến bay giải cứu, Thứ trưởng Tuyên là người ký công văn chấp thuận với Bộ Ngoại giao duyệt cấp phép các chuyến bay, do đó đề nghị tiếp tục điều tra trách nhiệm của ông Tuyên trong giai đoạn hai của vụ án.
TPO - Theo Viện kiểm sát, trong vụ án, bị cáo Phạm Trung Kiên là người nhận nhiều tiền nhất, với thủ đoạn trắng trợn nhất, sau khi vụ án phát giác, bị cáo đem trả một phần cho doanh nghiệp và yêu cầu họ nói việc đưa nhận tiền là giao dịch vay mượn nhằm che giấu hành vi với cơ quan chức năng.
TPO - Trong phiên tòa vụ án chuyến bay giải cứu, nhiều bị cáo là cựu Đại sứ, Tổng lãnh sự quán khai nhận hối lộ hàng tỷ đồng từ doanh nghiệp; có Đại sứ còn chỉ đạo tăng giá tiền thu làm hộ chiếu hoặc ra giá cho mỗi du học sinh phải chi thêm hàng trăm USD mới được về nước.
TPO - Có lần ở nhà Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn (nguyên Phó Giám đốc Công an Hà Nội), người phụ nữ thấy cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng tới và lúc về cầm theo chiếc túi chính người này đựng tiền mang đến.
TPO - Trả lời câu hỏi của luật sư tại toà, bị cáo Phạm Bích Hằng - Giám đốc Công ty Vinamichi cho biết, bị bị cáo Trần Minh Tuấn - Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Thái Hòa đe doạ “nếu không gặp thì sẽ cho xong đời…”
TPO - Cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh khai, ông không trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp, khi biết có tin đồn cán bộ tại Cục cầm tiền của doanh nghiệp, ông đã yêu cầu phải trả lại tiền. Song, thuộc cấp của vị cựu lãnh đạo này lại khai ông "ăn chia" rất hài hòa.
TPO - Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký một Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, sau khi tìm hiểu về tội nhận hối lộ thì biết án rất nặng, nên bị ám ảnh, có triệu chứng chỉ muốn chết để thoát áp lực đó.