Ông Lương Cao Sơn 'quỵt' tiền của cộng sự?

Ông Lương Cao Sơn 'quỵt' tiền của cộng sự?
TP - Ông N.T (không muốn cung cấp danh tính) thuộc Cty M.V, một trong những đơn vị tham gia thực hiện những phần việc đầu tiên của Đề án 112 cho biết, năm 2004, ông đã cùng nhân viên trong Cty đi tư vấn cho các tỉnh.

Trước đó, BĐH 112 “kêu gọi” các Cty tin học trên toàn quốc đăng ký thực hiện công việc tư vấn này. Cán bộ tư vấn được chia thành các đội nhỏ, mỗi đội đi tư vấn một tỉnh. Các đội sẽ được thay mặt BĐH 112 tư vấn cài đặt trung tâm tích hợp dữ liệu cho đúng với tiêu chuẩn của Ban điều hành Đề án 112 ở các tỉnh, thành.

Đội của ông N.T đến tư vấn tại Nam Định, Nam Hà, Thái Bình, Thái Nguyên. Đơn giá tư vấn được quy định rõ ràng. Tuy nhiên, theo ông N.T, ông Lương Cao Sơn không nhắc gì đến khoản tiền phải thanh toán cho ông N.T theo đơn giá sau khi công việc tư vấn thực hiện xong.

Cũng vào thời điểm này, có khoảng gần 20 Cty tham gia viết phần mềm dùng chung theo hợp đồng với BĐH 112, trong đó có các Cty như FPT, Nhất Vinh, Tân Dân…

Đại diện các Cty cho hay, chỉ một số Cty có mối quan hệ đặc biệt với BĐH 112 mới được thanh toán tiền. Còn lại hầu hết các Cty đang than trời vì cho đến nay, họ chỉ được thanh toán một khoản tiền rất nhỏ. Có Cty còn bị BĐH 112 nợ đến 3 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG