TPO - Phát biểu tại buổi tọa đàm "Gỡ vướng phát triển nhà xã hội" do báo Tiền Phong tổ chức, đại diện nhiều doanh nghiệp đã nêu ra những vướng mắc, khó khăn về cơ chế, mặt bằng, nguồn vốn... trong quá trình triển khai các dự án nhà ở xã hội.
TP - Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TPHCM đánh giá, báo Tiền Phong đóng vai trò hết sức quan trọng là cầu nối giúp phổ biến cơ chế chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, báo đã chuyển tải những phản ánh, kiến nghị, nguyện vọng nhà đầu tư, doanh nghiệp BĐS và người dân đến cơ quan quản lý.
TPO - “Tôi đề nghị sửa đổi Nghị định 132/2020/NĐ-CP theo hướng đề nghị không khống chế trần tổng chi phí lãi vay vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong nước có giao dịch liên kết để phản ánh đầy đủ bức tranh hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp” - ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM cho biết.
TP - Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cho rằng, cần rà soát và khắc phục sớm các vướng mắc pháp lý. Đây là điểm nghẽn rất lớn với nhà đầu tư.
TP - Pháp lý dự án gặp nhiều vướng mắc, công ty bất động sản hết sản phẩm để bán, lãi suất ngân hàng tăng… khiến nhiều công ty phải ăn dần vào tiền tích cóp và có nguy cơ “chết” trên đống tài sản khổng lồ.
TPO - Giai đoạn 2021-2025, TPHCM dự kiến xây 35.000 căn nhà ở xã hội, vốn đầu tư 37.693 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cách điều tiết nhà ở xã hội như hiện nay đang có những bất cập, gây nên rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp.
TPO - Chỉ đúng 1 tháng sau khi trúng đấu giá lô đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP HCM), Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã chính thức bỏ cọc khiến thị trường bất động sản (BĐS) "nổi sóng" và các chuyên gia cho rằng đã đến lúc điều chỉnh quy định về đấu giá đất để tránh những trường hợp tương tự xảy ra.
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM nhận định, quản lý nhà nước về condotel đã buông lỏng trong thời gian dài và nếu chấp thuận đề xuất chuyển condotel thành chung cư thì thực chất là đã băm nát quy hoạch, tác động xấu đến phát triển du lịch.