Ô tô có thể đi vào tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu từ 6h sáng 1/9

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bắt đầu từ 6h sáng nay (1/9), các phương tiện ô tô đủ điều kiện có thể lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu với tốc độ tối đa 80km/h và tối thiểu 60km/h.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Văn Minh - Phó trưởng Ban Quản lý dự án 6, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, bắt đầu từ 6h sáng ngày 1/9, tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An) chính thức được thông xe. Các phương tiện ô tô đủ điều kiện có thể lưu thông vào tuyến cao tốc này.

Ô tô có thể đi vào tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu từ 6h sáng 1/9 ảnh 1

Từ 6h sáng 1/9, tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu chính thức được thông xe.

Một cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án 6 cho biết, tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu tạm thời chỉ phục vụ cho xe ô tô con, ô tô khách dưới 16 chỗ ngồi và ô tô tải từ 10 tấn trở xuống. Các đối tượng không được tham gia giao thông trên đường cao tốc gồm: Xe tải trên 10 tấn, xe mô tô, xe gắn máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng có tốc độ từ 70km/h trở xuống, xe thô sơ, người đi bộ.

Phương án phân luồng xe trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu được tổ chức cụ thể gồm: Khi di chuyển từ Bắc vào Nam, các phương tiện đi từ dự án quốc lộ 45 - Nghi Sơn sẽ nhập vào dự án Nghi Sơn - Diễn Châu. Đi đến hết tuyến tại nút giao Diễn Cát, các phương tiện sẽ xuống quốc lộ 7 và đi tiếp ra quốc lộ 1A.

Ô tô có thể đi vào tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu từ 6h sáng 1/9 ảnh 2

Các phương tiện ô tô đủ điều kiện có thể đi vào tuyến cao tốc này gồm ô tô con, ô tô khách dưới 16 chỗ ngồi, ô tô tải dưới 10 tấn.

Để đảm bảo an toàn, phía Ban Quản lý dự án, đơn vị vận hành cao tốc và cơ quan chức năng địa phương sẽ túc trực để hướng dẫn, phân luồng giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân sau khi thông xe trên tuyến cao tốc này.

“Từ đêm 31/8, nhiều phương tiện ô tô đã đi vào tuyến cao tốc này. Phía đơn vị phải túc trực để chặn và hướng dẫn các phương tiện không đi vào. Các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra để xem những hạng mục nào còn thiếu sót sẽ lập tức sửa chữa, bổ sung”, một cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án 6 chia sẻ và cho biết, các phương tiện phải tuân thủ theo hệ thống biển báo. Nếu các phương tiện không được phép đi vào cao tốc và không tuân thủ biển báo sẽ bị xử phạt theo quy định.

Ô tô có thể đi vào tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu từ 6h sáng 1/9 ảnh 3

Các phương tiện đi từ Bắc vào Nam sẽ nhập vào cao tốc từ tuyến quốc lộ 45 - Nghi Sơn. Khi đến nút giao Diễn Cát (Diễn Châu, Nghệ An) sẽ ra khỏi cao tốc và đi ra quốc lộ 1A thông qua quốc lộ 7.

Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu có chiều dài tuyến 50km. Trong đó, có 3 nút giao liên thông gồm: Nút giao Quỳnh Vinh (TX. Hoàng Mai) ở Km 389+970 kết nối với quốc lộ 48D; Nút giao Quỳnh Mỹ (Quỳnh Lưu) ở Km 405+689 kết nối với quốc lộ 48B; Nút giao Diễn Cát (Diễn Châu) ở Km 429+715 kết nối với quốc lộ 7 (cách điểm cuối tuyến khoảng 300m).

Dự án được triển khai từ tháng 7/2021 và thông xe sau 22 tháng thi công. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.293 tỷ đồng. Đây là dự án được chuyển đổi từ hình thức đầu tư PPP (đối tác công - tư) sang đầu tư công. Ở giai đoạn 1, tuyến cao tốc này có quy mô 4 làn xe, tốc độ 80km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh, đường có quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 - 120km/h.

Ô tô có thể đi vào tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu từ 6h sáng 1/9 ảnh 4Ô tô có thể đi vào tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu từ 6h sáng 1/9 ảnh 5

Các biển báo, đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng, biển khoảng cách, hộ lan... trên tuyến cao tốc này đều đã được hoàn thiện, đảm bảo cho các phương tiện giao thông đi lại.

Tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu thông xe sẽ tiếp nối với đoạn quốc lộ 45 - Nghi Sơn. Từ đó, nối dài tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông. Tuyến đường sẽ rút ngắn hành trình từ thủ đô Hà Nội đến các tỉnh Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, tuyến đường sẽ giảm thời gian di chuyển giữa 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An từ 3 giờ đồng hồ xuống chỉ còn 1,5 giờ.

MỚI - NÓNG