TP - Đại diện Sở TN&MT Hà Nội cho biết, thành phố sẽ phun nước rửa đường trở lại nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí, đồng thời triển khai nhiều giải pháp khác để cải thiện chất lượng môi trường không khí.
TPO - Từ đầu tháng 3, gần như ngày nào chất lượng không khí tại Hà Nội cũng ở mức xấu (không tốt cho sức khỏe), có ngày còn ở mức rất xấu. Dự báo trong những ngày tới, không khí ở Hà Nội có được cải thiện không?
TPO - Hà Nội đang trải qua đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu tới sức khỏe con người. Hoạt động giao thông, các công trình xây dựng cũng làm gia tăng bụi trong nội thành làm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân.
TPO - Ứng dụng theo dõi chất lượng không khí Air Visual ghi nhận Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới sáng nay (5/3), vượt qua các điểm nóng ô nhiễm không khí của thế giới là thành phố Lahore của Pakistan và Dhaka của Bangladesh.
TPO - Sáng nay, 4/3, thủ đô Hà Nội - với sương mù và mưa phùn - không chỉ lọt top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới mà còn đứng ở vị trí thứ hai. Trong vài ngày tới, tình trạng thời tiết và ô nhiễm này còn tiếp diễn không?
TPO - Thủ đô Hà Nội đứng thứ hai trong top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới vào sáng ngày 29/11/2023, vượt lên trên cả Delhi (Ấn Độ), thành phố thường có mức độ ô nhiễm đặc biệt cao.
TPO - Sáng nay (28/11) Hà Nội đứng thứ 4 trong danh sách gần 100 thành phố được xếp hạng chất lượng không khí của ứng dụng Air Visual. Các ứng dụng quan trắc không khí trong nước cũng ghi nhận mức độ ô nhiễm của Hà Nội ở ngưỡng xấu, rất xấu, thậm chí nguy hại.
TPO - Hôm nay (25/11), Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tiếp tục chìm trong ô nhiễm không khí với chỉ số chất lượng không khí (AQI) phổ biến ở ngưỡng đỏ (ngưỡng có hại cho sức khỏe mọi người) và ngưỡng tím (ngưỡng rất có hại cho sức khỏe mọi người). Dự báo đợt ô nhiễm không khí này còn kéo dài trong rất nhiều ngày tới. Người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe.
TPO - Theo quy luật, ô nhiễm không khí ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc chủ yếu xảy ra vào mùa đông, khi điều kiện thời tiết không thuận lợi. Tuy nhiên hôm nay, Hà Nội ghi nhận ô nhiễm không khí nghiêm trọng, được coi là bất thường, rất hiếm gặp
TPO - Sáng 28/7, Báo Tiền Phong sẽ phối hợp với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Tọa đàm “Quản lý Chất lượng không khí: Công cụ tổng thể kiểm soát giảm thiểu ô nhiễm”.
TPO - Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đề nghị các địa phương kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất công nghiệp có nguồn thải lớn, tuyên truyền, vận động nhân dân không đốt chất thải rắn, rơm rạ sau thu hoạch trong bối cảnh ô nhiễm không khí nghiêm trọng đang diễn ra ở nhiều địa phương, đặc biệt là Hà Nội.
TPO - Hà Nội xếp thứ 55/63 tỉnh/thành phố trong việc thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường. Đứng đầu bảng xếp hạng là thành phố Đà Nẵng và cuối bảng là tỉnh Đắk Nông.
TPO - Những ngày mùa đông lặng gió, nắng hanh như hôm nay (16/12), ô nhiễm không khí nghiêm trọng thường xảy ra, là tác nhân gây ra các bệnh về hô hấp, tim mạch, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.
TPO - Hôm nay (10/11), Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục ô nhiễm không khí. Dự báo trong những ngày tới, ô nhiễm không khí còn tiếp tục. Chuyên gia khuyến cáo điều đặc biệt lưu ý.
TPO - Một nghiên cứu mới khẳng định, tính trên toàn cầu, số người mất đi mạng sống của mình do tiếp xúc lâu với không khí ô nhiễm ngoài trời thực ra cao hơn đáng kể so với mức chúng ta vẫn nghĩ. Tổ chức Y tế Thế giới cũng lo ngại vì thời gian gần đây, mức độ ô nhiễm không khí tăng cao ở nhiều nước.
TPO - Đợt không khí mới kết hợp với sương mù khiến bầu trời Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phía Bắc cũng như Bắc Trung Bộ âm u, ngột ngạt, mọi người được khuyến cáo nên ở trong nhà thay vì ra ngoài.
TPO - Sáng nay (14/1), ô nhiễm không khí lên ngưỡng xấu và rất xấu ở Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, dự báo sẽ kéo dài vài ngày tới, tác động xấu đến sức khỏe tất cả mọi người, đặc biệt là người già, trẻ em, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch.
TPO - Một trong những nguyên nhân suy giảm chất lượng không khí những ngày gần đây, là do thời tiết chuyển mùa làm chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn, sáng sớm và chiều muộn hình thành lớp sương mù dày đặc cản trở việc khuếch tán ô nhiễm, gây ô nhiễm cục bộ.
TPO - So với những ngày qua, ô nhiễm không khí ở Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc có xu hướng gia tăng mạnh với nhiều điểm đo lên ngưỡng xấu (có hại cho sức khỏe mọi người), rất xấu (rất có hại cho sức khỏe mọi người). Cá biệt có những điểm đo lên ngưỡng nguy hại – mức nguy hiểm nhất do ô nhiễm không khí.
TPO - Sáng nay, hầu hết các hệ thống quan trắc đều ghi nhận chất lượng không khí Hà Nội cũng như nhiều tỉnh đồng bằng Bắc Bộ ở ngưỡng đỏ (có hại cho sức khỏe tất cả mọi người) và ngưỡng tím (rất có hại cho sức khỏe mọi người).
TPO - Chất lượng không khí Hà Nội suy giảm từ sáng sớm hôm qua, đến sáng nay (28/7), hầu hết các điểm đo ở Hà Nội lên ngưỡng tím (ngưỡng rất xấu- rất có hại cho sức khỏe tất cả mọi người) và ngưỡng đỏ (ngưỡng xấu- có hại cho tất cả mọi người), cá biệt có một điểm đo lên ngưỡng nẫu (ngưỡng nguy hại).
TPO - Trước hiện tượng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ vào buổi tối do đốt rơm rạ, Tổng cục Môi trường khuyến cáo người dân nên hạn chế các hoạt động ngoài trời vào buổi tối.
TP - Trường hợp ô nhiễm không khí lên ngưỡng tím (rất có hại cho sức khỏe) hoặc ngưỡng nâu (nguy hiểm đến sức khỏe), Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Thủ tướng Chính phủ có thể ban bố tình trạng khẩn cấp về ô nhiễm không khí với nhiều giải pháp như hạn chế giao thông, xây dựng, cho học sinh nghỉ học.
TPO - Hệ thống theo dõi chất lượng không khí PAM Air vừa công bố chất lượng không khí trong tháng 5 tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM. Kết quả, Hà Nội có 5 ngày chất lượng không khí ở mức tốt, còn lại ở mức trung bình, không có ngày nào chất lượng không khí lên ngưỡng kém và xấu.
TPO - Điều kiện thời tiết không thuận lợi cùng lượng phương tiện giao thông tăng đột biến những ngày cận Tết khiến không khí thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc ô nhiễm nghiêm trọng.
TPO - Nghiên cứu của Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội cho thấy, ô nhiễm không khí tại Việt Nam năm 2018 có thể gây thiệt hại kinh tế từ 10,82-13,63 tỷ USD (khoảng 240.000 tỷ đồng trở lên).
TPO - Ngày thứ hai, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức ô nhiễm đỏ (mức có hại cho sức khỏe tất cả mọi người), theo hệ thống quan trắc không khí PAMAir. Tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, tình trạng ô nhiễm không khí tương tự cũng được ghi nhận.
TPO - Chiều 18/12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp các sở, ngành, quận huyện để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí trên địa bàn thành phố. Lãnh đạo một số quận ở Hà Nội đề nghị được rửa đường để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí.