Ở nhà trong thời gian giãn cách, cặp vợ chồng rủ hơn chục hàng xóm sang đánh bạc

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: Công an TP Hà Nội
Ảnh: Công an TP Hà Nội
TPO - Trong thời gian giãn cách xã hội, một cặp vợ chồng ở Hà Nội đã rủ 11 người hàng xóm sang đánh bạc và bị công an phát hiện bắt giữ.

Ngày 11/9, Công an TP Hà Nội cho biết, chiều 10/9, Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện, bắt quả tang 13 người đang có hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” tại số 22 ngõ 36/31, tổ dân phố số 1, Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì.

Cơ quan công an thu giữ 7 bộ bài tú lơ khơ, 15 điện thoại di động và 27,8 triệu đồng tiền mặt.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vợ chồng ông Ngô Duy Nghị (SN 1964, chủ nhà) đã rủ những người hàng xóm xung quanh đến đánh bạc.

Công an quận Nam Từ Liêm tạm giữ các đối tượng cùng tang vật để điều tra, xử lý theo quy định.

31 người nước ngoài không khai báo tạm trú

Ngày 9/9, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với UBND phường Mỹ Đình 1, kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch tại 2 khách sạn Grace Hotel và Kbiz ngõ 2 Trần Văn Lai.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 35 người quốc tịch Hàn Quốc đang tạm trú, trong đó 31 người đã hết thời gian cách ly tập trung nhưng không khai báo tạm trú theo quy định.

Tổ công tác lập biên bản đề xuất UBND quận Nam Từ Liêm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 cơ sở trên về vi phạm “Không chấp hành các biện phá phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền” theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

MỚI - NÓNG