Nước sông Đà xuống thấp, một số khu vực tại Hà Nội có nguy cơ thiếu nước sạch

0:00 / 0:00
0:00
Hồ Đầm Bài đang thiếu hụt nước so với mọi năm
Hồ Đầm Bài đang thiếu hụt nước so với mọi năm
TPO - Nước sông Đà về hồ Hoà Bình chỉ bằng 61% so với mọi năm khiến hồ Đầm Bài là nơi dự trữ và trung chuyển cấp nước cho Nhà máy nước sạch sông Đà cũng xuống thấp, ảnh hưởng đến nguồn cung nước sạch cho các hộ dân sử dụng nước sông Đà

Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) - đơn vị sản xuất, cung cấp nước sạch từ nguồn nước mặt sông Đà vừa ra thông báo giảm áp lực cấp nước trên hệ thống và khuyến cáo khách hàng sử dụng nước tiết kiệm trong thời gian tới...

Được biết, năm 2021 không xuất hiện lũ trên lưu vực sông Đà nên lượng nước hiện nay ở các hồ chứa thủy điện đều thấp hơn nhiều so với mọi năm. Mực nước hồ Hoà Bình hiện chỉ tương đương 61% so với mọi năm.

Để bảo đảm việc cấp nước xuống hạ du, đặc biệt là phục vụ vụ Đông Xuân năm 2021- 2022, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đang vận hành ở mức thấp và tiếp tục tích nước hồ thủy điện, phối hợp vận hành điều tiết lưu lượng xả nước để Nhà máy nước sạch sông Đà có thể lấy được nước.

Đại diện Viwasupco cho biết, chế độ vận hành của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình hiện điều tiết theo giờ không ổn định để trạm bơm của Nhà máy nước sạch sông Đà bơm liên tục chuyển tiếp lên hồ Đầm Bài và cấp cho nhà máy nước. Trong khi đó, hồ Đầm Bài dự trữ và trung chuyển cấp nước cho Nhà máy nước sạch sông Đà của công ty cũng gần cạn kiệt. Vì vậy, để không phải dừng và khởi động lại hệ thống cấp nước, vào các giờ thấp điểm, ngày nghỉ, Công ty Viwasupco có thể sẽ điều tiết giảm áp lực và lưu lượng trên tuyến ống truyền tải phù hợp với lịch xả nước của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình để ổn định hệ thống.

"Một số khách hàng ở cuối nguồn nước có thể bị ảnh hưởng do áp lực không đủ. Còn lại vẫn có thể sử dụng nước bình thường", đại diện Viwasupco nói.

Được biết, công suất sản xuất cấp nước của Nhà máy nước sạch sông Đà hiện nay là khoảng 300.000m3/ngày - đêm, phục vụ cấp nước cho khu vực phía Tây Nam của thành phố, gồm các quận, huyện: Quốc Oai, Thạch Thất, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thêm, trường hợp Nhà máy nước sạch sông Đà giảm lưu lượng cấp nước, Sở sẽ điều tiết, bổ sung nguồn cấp từ các nhà máy: Nhà máy nước mặt sông Đuống (khai thác từ nước mặt sông Đuống), Nhà máy nước Bắc Thăng Long - Vân Trì (thuộc Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, khai thác từ nguồn nước mặt sông Hồng)... Tuy nhiên, hiện tại khách hàng sử dụng nguồn nước sông Đà vẫn chưa bị ảnh hưởng.

MỚI - NÓNG