Có 88 kết quả :

Nước về hồ thủy điện tăng nhẹ, nhiều thủy điện thoát mực nước chết

Nước về hồ thủy điện tăng nhẹ, nhiều thủy điện thoát mực nước chết

TPO - Ngày 14/6, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp – Bộ Công Thương cho biết, cùng với việc nhiều địa phương có mưa trong hôm qua, lưu lượng về các hồ chứa khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã tăng nhẹ. Đáng chú ý, lưu lượng ở một số lưu vực sông, suối nhỏ khu vực Bắc Bộ các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang tăng nhanh.
Cơ sở sản xuất nước khoáng Bang

Ông chủ nước khoáng có đỉa trong bình 'phân trần': Chúng tôi bị hãm hại

TPO - “Với quy trình sản xuất nghiêm ngặt của chúng tôi hiện nay, tôi khẳng định, dị vật nhỏ như hạt bụi cũng khó lọt vào chứ đừng nói là một con đỉa còn sống. Tôi nghi ngờ có người đang hãm hại chúng tôi để đạt mục tiêu của họ” – ông Trần Hữu Hoá, Giám đốc Công ty CP nước khoáng Bang nói với PV Tiền Phong.
Vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong ứng phó các thách thức

Vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong ứng phó các thách thức

TPO - Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thể hiện sự quan tâm, và quyết tâm phát huy vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong việc ứng phó các thách thức, tăng cường đoàn kết với các nước trong Ủy hội để quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong, bảo đảm lợi ích của các quốc gia trong lưu vực.
Hợp tác vì một lưu vực sông Mekong thịnh vượng về kinh tế, lành mạnh về môi trường

Hợp tác vì một lưu vực sông Mekong thịnh vượng về kinh tế, lành mạnh về môi trường

TPO - Tuyên bố chung Vientiane tiếp tục khẳng định cam kết chính trị cao nhất , thúc đẩy hợp tác hòa bình và cùng có lợi để đạt được tầm nhìn chung về một lưu vực sông Mekong thịnh vượng về kinh tế, công bằng về xã hội, lành mạnh về môi trường và có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.ff
Thí điểm phục hồi sông Nhuệ, sông Đáy

Thí điểm phục hồi sông Nhuệ, sông Đáy

TP - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hướng đến việc giải quyết các vấn đề nóng trong sử dụng nguồn nước nhiều năm qua như phân phối nguồn nước, khôi phục dòng sông, kênh ô nhiễm.
Áp phích quảng bá cho bia NewBrew

Bia làm từ… nước thải tái chế

TP - Để làm nổi bật tình trạng khan hiếm nước, một nhà máy bia thủ công đã tạo ra một loại bia được làm từ những nguyên liệu tốt nhất: mạch nha lúa mạch cao cấp của Đức, hương thơm Citra và hoa bia Calypso, men từ các trang trại Na Uy và… nước thải.
Cựu sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường là tấm gương Startup

Cựu sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường là tấm gương Startup

TPO - Không ngừng đổi mới, không ngừng sáng tạo, cùng với kiến thức được học tập tại Ngành Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Thủy Lợi, cựu sinh viên Ông Tiến Duy, lớp 56MT đã thành lập công ty khởi nghiệp với tên gọi Công ty TNHH Phát triển công nghệ môi trường và tài nguyên nước Việt Nam (V.ECO).
Cổng mỏ sắt Thạch Khê cửa đóng then cài đã 10 năm nay. Ảnh: Quang Long

Hậu quả sau dự án 'khủng' ở Hà Tĩnh: Hết nghèo... đến khổ

TP - Nước sinh hoạt nhiễm phèn; thiếu đất sản xuất; đê bao quanh khu vực mỏ bị vỡ khiến bùn thải tràn ra ngoài; nhiều thôn xóm hơn 10 năm nay cơ sở hạ tầng không được nâng cấp; dân cư trong vùng qui hoạch của dự án đã được kiểm đếm nhưng chưa đền bù, chưa tái định cư, khiến cuộc sống người dân đã nghèo lại khổ bên đại công trường “treo”...
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay đại biểu. Ảnh: HÒA HỘI

Dành 2 tỷ USD chống biến đổi khí hậu

TP - Phát biểu tại buổi làm việc với các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về chủ động ứng phó hạn mặn mùa khô năm 2020-2021 diễn ra ngày 23/9 tại Tiền Giang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu 2 vấn đề cốt lõi để ứng phó hạn mặn là không để hộ dân nào thiếu nước sinh  hoạt và đảm bảo sản xuất trong tình hình mới. 
Người dân chung cư HH Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, chờ lấy nước sạch vào ngày 17/10/2019 sau vụ nguồn nước sông Đà bị ô nhiễm. Ảnh: Như Ý

Việt Nam chịu rủi ro lớn về nguồn nước

TP - Rủi ro rất lớn từ các quốc gia thượng nguồn, đối ngoại về an ninh nguồn nước chưa đạt yêu cầu; nước thải sinh hoạt “đầu độc” các dòng sông, nước ngọt đang dần khan hiếm…là những thách thức không nhỏ đe dọa an ninh nguồn nước trong cả hiện tại và tương lai.
Dân khổ vì sông ô nhiễm

Dân khổ vì sông ô nhiễm

TP - Cầu Đá là con sông nhỏ, trước đây hoạt động chủ yếu như một kênh tiêu nước, hiện chảy qua địa bàn các phường Cổ Nhuế 1, Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm), Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) và đổ về sông Nhuệ. Do sông hiện bị ô nhiễm nặng, nên năm 2010, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định cống hóa sông Cầu Đá, nhưng đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành.
Một khúc sông Mekong khô cạn. Ảnh: Paritta Wangkiat.

Cần sử dụng nguồn nước sông Mekong hiệu quả, bền vững

TP - “Bảo vệ nguồn nước và hệ sinh thái vì sự phát triển bền vững khu vực sông Mekong” là chủ đề và cũng là lời kêu gọi tìm ra giải pháp hiệu quả của các nhà khoa học nêu ra tại hội thảo quốc tế ngày 27/10, do Diễn đàn Mekong về Nước, Năng Lượng và lương thực (GMF) tổ chức tại Myanmar.
Cận cảnh hồ 'bẩn nhất Hà Nội'

Cận cảnh hồ 'bẩn nhất Hà Nội'

Nằm giữa khu dân cư đông đúc ở trung tâm Thủ đô (thuộc phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội), hồ Linh Quang nhiều năm nay ngập tràn rác thải, bốc mùi hôi thối. Người dân sống xung quanh đây gọi là hồ "bẩn nhất Hà Nội".
Hà Nội và TPHCM chủ yếu khai thác nước ngầm làm nước sinh hoạt. Ảnh: Ngọc Châu.

Hà Nội và TPHCM: Báo động ô nhiễm kim loại nặng trong nước ngầm

TP - Trong khi ở Hà Nội, hầu hết các quận, huyện, nước ngầm (nguồn cung cấp nước sinh hoạt quan trọng của thành phố) đều có kim loại nặng thì ở TPHCM chất lượng nước sinh hoạt (gồm nước chưa xử lý và đã qua xử lý) đều có vấn đề. Đây là thông tin được nêu trong Báo cáo môi trường quốc gia về môi trường đô thị công bố chiều qua.
Sạt lở nghiêm trọng tại bờ sông tại An Giang tháng 4/2017 Ảnh: Nhật Huy.

Đập thủy điện uy hiếp an ninh nguồn nước ĐBSCL

TP - Vấn đề phát triển đập thủy điện ở khu vực thượng nguồn sông Mêkông uy hiếp đến an ninh nguồn nước khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) một lần nữa được gióng lên tại diễn đàn về an ninh nguồn sông Mêkông diễn ra tại Cần Thơ ngày 29/5. Diễn đàn có sự tham dự của nhiều chuyên gia đến từ các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc...