Nước sạch kẻ đợi, người chê

Người dân xã Bảo Khê (TP Hưng Yên) vẫn phải dùng giếng nước khoan trong sinh hoạt hằng ngày
Người dân xã Bảo Khê (TP Hưng Yên) vẫn phải dùng giếng nước khoan trong sinh hoạt hằng ngày
TP - Trong khi nhiều phường đang khát nước sạch, một số người dân thuộc phường Hiến Nam (TP Hưng Yên) lại ngăn không cho lắp đường dẫn nước sạch về, ảnh hưởng tới hàng trăm hộ dân khác. Cũng có nơi dân lại chê... nước sạch.
Người dân xã Bảo Khê (TP Hưng Yên) vẫn phải dùng giếng nước khoan trong sinh hoạt hằng ngày
Người dân xã Bảo Khê (TP Hưng Yên) vẫn phải dùng giếng nước khoan
trong sinh hoạt hằng ngày.

Ngăn thi công, đòi đền bù

Ông Lâm Văn Trợ - Chủ tịch UBND phường Hiến Nam (TP Hưng Yên) cho biết: “Hiện trên địa bàn phường có khoảng 60-70% số hộ đã được sử dụng nước sạch. Tuy nhiên, hiện tại tổ dân phố Chùa Chuông còn chưa lắp được đường ống dẫn nước do một số hộ dân đã ngăn cản việc lắp ống dẫn nước sạch để đòi tiền đền bù đất.

Có khoảng 20 hộ gây khó khăn cho việc lắp ống dẫn nước và làm vỉa hè trên phố. Việc này đã khiến hơn 100 hộ trong tổ dân phố chưa được dùng nước sạch”.

Cũng theo ông Trợ, địa phương đang vận động để bà con hiểu việc làm đường ống dẫn nước sạch, lát vỉa hè là phục vụ cho chính nhân dân trong tổ, vừa sạch phố, đẹp nhà, vừa đảm bảo sức khỏe người dân. Đến nay, phần lớn người dân đã hiểu ra, nhưng còn một số người vẫn cần tiếp tục vận động. “Chúng tôi phấn đấu đến cuối năm nay sẽ giải quyết xong vấn đề này” – ông Trợ nói.

Phường Hiến Nam hiện có 2.800 hộ, 7.980 khẩu, trên tuyến đường Tô Hiệu cũng thuộc phường này từng xảy ra hiện tượng ngăn không cho lắp đường ống dẫn nước sạch. Sau khi được chính quyền địa phương vận động, đến nay tuyến đường này đã có đường ống dẫn nước sạch đến các hộ dân.

Nơi mong nước sạch, nơi chẳng muốn dùng

Dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh, TP Hưng Yên, nhiều hộ dân cho biết, họ mong muốn sớm có đường ống dẫn nước sạch. Trong đó, có những phường, xã đang trắng nước sạch như phường Hồng Châu, Lam Sơn, xã Bảo Khê, Quảng Châu...

Ông Luận, ở phường An Tảo cho biết, gia đình ông vẫn phải dùng nước giếng khoan, phải đầu tư gần 8 triệu đồng mua thiết bị lọc thô và lọc tinh mới yên tâm dùng nước này để nấu ăn. Nhiều hộ khác không có điều kiện mua thiết bị lọc nước, vẫn dùng trực tiếp nước giếng.

Làm việc với PV Tiền Phong, một Phó giám đốc Cty TNHH Nhà nước một thành viên Nước sạch Hưng Yên, cho biết: Nhà máy hiện cung cấp khoảng 60% số hộ các xã trong nội thị thành phố, các xã ngoại thành mới sáp nhập vào thành phố hiện chưa có nước sạch.

Đơn vị này đang xây dựng thêm nhà máy tại xã Phương Chiểu (TP Hưng Yên), có công suất 10.000m3 nước/ngày đêm, theo kế hoạch đến tháng 3-2012 sẽ hoàn thành, đặt mục tiêu đáp ứng 100% số phường có nước sạch.

Điều trớ trêu, theo tìm hiểu của PV, có những nơi đường ống dẫn nước đi qua nhưng người dân vẫn không muốn sử dụng nước sạch. Có người cho rằng dùng nước sạch tốn kém nên họ dùng nước mưa, nước giếng khoan.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG