TPO - Chiều 22/10, Hà Nội thông báo nước sạch Sông Đà đã an toàn, có thể sử dụng để ăn uống. Tuy nhiên với nhiều người dân, họ vẫn chưa tin tưởng vào thông báo này.
TP - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết: Lúc nào cũng có thể thay thế nguồn nước sạch cung cấp cho người dân nếu nguồn đó không đảm bảo chất lượng. “Cắt thì lúc nào mình cũng có quyền cắt. Hoàn toàn có quyền thay thế và có quyền bắt họ thực hiện đúng, chứ không phải tôi thích thì tôi làm”, ông Hải nói.
TP - Sự cố mang tên “nước sạch sông Đà” thể hiện lỗ hổng lớn trong quá trình khai thác, vận chuyển, cung cấp nước sạch. Đã đến lúc hàng triệu người dân Thủ đô cần được bảo vệ tốt hơn trước những sự cố bất ngờ về nước sinh hoạt.
TP - Ngày 18/10, Công an tỉnh Hoà Bình đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Chương Đại (SN 1994, ở Bắc Ninh) và Hoàng Văn Thám (SN 1986, ở Lạng Sơn) để điều tra về hành vi đổ trộm dầu thải tại khu vực nhà máy nước sông Đà. Đồng thời khẩn trương truy bắt đối tượng thứ ba liên quan.
TP - Liên quan vụ đổ trộm dầu thải tại khu vực nhà máy nước sạch sông Ðà, chiều 17/10, thiếu tá Nguyễn Hữu Ðức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan CSÐT đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” theo quy định tại điều 235, Bộ luật Hình sự.
Trước thông tin nguồn nước sông Đà bị nhiễm dầu, lo ngại về sức khỏe của người dân ngày càng lớn hơn khi cơ quan chức năng còn chưa đưa ra biện pháp giải quyết.
TPO - Nổ giàn khoan Deepwater Horizon (Mỹ), nhà máy Chisso đổ nước chứa thủy ngân ra vịnh Minamata, nhà máy tập đoàn Guide xả thải khiến 180 tấn cá chết... là những vụ xả chất thải công nghiệp xuống sông, biển gây ô nhiễm nước nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người và hệ sinh thái.
TPO - Hà Nội đề nghị tỉnh Hòa Bình chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra hành vi thiếu trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo Cty Cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà khi biết rõ có sự ô nhiễm từ nguồn dầu thải đã không có hành vi ngăn chặn kịp thời dẫn đến sự cố ô nhiễm toàn bộ hệ thống cung cấp nước cho người dân tại quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông.
TPO - UBND thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không sử dụng nước thuộc vùng do Công ty Cổ phần Viwaco, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông cung cấp để nấu ăn, uống..., trong thời gian chưa súc xả, thau toàn bộ hệ thống nước tại các bể của gia đình, khu chung cư, các bể tăng áp.
TP - Phát hiện dầu loang từ sớm nhưng Cty CP Đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) không báo cáo sự việc mà tự tăng hóa chất xử lý nước. Đây là nguyên nhân khiến người dân sử dụng nước có mùi nồng nặc.