Nước láng giềng của Ukraine sắp nhận được hệ thống phòng không Patriot từ Đức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Wojciech Skurkiewicz cho biết Warsaw sẽ nhận được hệ thống phòng không Patriot (do Mỹ sản xuất) từ Berlin trong tương lai gần.
Nước láng giềng của Ukraine sắp nhận được hệ thống phòng không Patriot từ Đức ảnh 1

Hệ thống Patriot. Ảnh: Tass

Trả lời báo giới, Thứ trưởng Skurkiewicz cho biết các bệ phóng Patriot có thể được chuyển đến nước này bất cứ ngày nào và chúng phải được cài đặt vào hệ thống chỉ huy của Ba Lan.

Patriot sẽ được chuyển đến Ba Lan cùng các binh sĩ Đức, và được triển khai ở khu vực Lublin, giáp Ukraine. Theo một số nguồn tin, Berlin đã cử các nhóm công tác tới Ba Lan để chuẩn bị.

Tổng cộng, 400 binh sĩ Đức dự kiến sẽ được triển khai tới Ba Lan.

Warsaw yêu cầu Berlin gửi các hệ thống Patriot tới Ukraine sau khi một tên lửa của Ukraine rơi xuống làng Przewodow (Ba Lan), giết chết hai thường dân. Ban đầu, Ba Lan đổ lỗi cho Nga về vụ việc, làm dấy lên lo ngại về xung đột toàn cầu giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mátxcơva. Tuy nhiên, sau đó, Warsaw cho biết nhiều khả năng đó là tên lửa đi lạc của Ukraine.

Nước láng giềng của Ukraine sắp nhận được hệ thống phòng không Patriot từ Đức ảnh 2

Biên giới Ba Lan - Ukraine. Bản đồ: Economist

Đức từ chối yêu cầu của Ba Lan về việc bố trí Patriot ở miền Tây Ukraine, nói rằng vũ khí này được thiết kế để bảo vệ các thành viên NATO và đề nghị triển khai tên lửa ở Ba Lan.

Hồi đầu tuần, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố dự định chuyển giao xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất cho Ukraine, nhưng cần phải được Berlin chấp thuận. Nếu được thông qua, các xe tăng sẽ không chỉ hỗ trợ lực lượng Kiev trong cuộc xung đột với Nga, mà còn gây áp lực buộc các đồng minh của Warsaw phải nối gót cung cấp xe tăng cho Ukraine.

Cho đến nay, Đức vẫn miễn cưỡng gửi xe tăng chiến đấu chủ lực cho Kiev. Thủ tướng Olaf Scholz đã nhiều lần lập luận rằng không có quốc gia NATO nào khác cung cấp loại vũ khí này cho Ukraine. Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht nhắc lại rằng Berlin vẫn chưa đưa ra quyết định về việc chuyển giao Leopard 2 cho Ukraine, nhưng “không loại trừ bất cứ khả năng nào”.

Theo RT
MỚI - NÓNG