Nữ MC Nga bị chỉ trích vì phỏng vấn tội phạm bắt cóc và hiếp dâm

0:00 / 0:00
0:00
Ksenia Sobchak phỏng vấn riêng tên tội phạm vừa mãn hạn tù Viktor Mokhov.
Ksenia Sobchak phỏng vấn riêng tên tội phạm vừa mãn hạn tù Viktor Mokhov.
TPO - Một nữ MC nổi tiếng của Nga đang đối mặt với “làn sóng” chỉ trích từ người dùng mạng vì đã phỏng vấn một kẻ bắt cóc/hiếp dâm vừa ra tù.

Đầu tuần trước (22/3), nữ MC có tiếng ở Nga Ksenia Sobchak đã đăng video phỏng vấn Viktor Mokhov (70 tuổi) – kẻ bị kết án 17 năm tù vì tội bắt cóc và hiếp dâm – trên kênh YouTube của cô.

Theo Bộ Nội vụ Nga, Mokhov được mệnh danh là “kẻ điên Skopin”. Tên này đã bắt cóc hai cô gái vị thành niên và giam giữ dưới tầng hầm trong gần 4 năm. Suốt thời gian này, Mokhov bỏ đói, đánh đập, hãm hiếp và đầu độc các cô gái bằng hơi cay. Năm 2004, các nạn nhân được giải cứu. Một năm sau đó, Mokhov bị kết án và vừa mãn hạn tù.

Trong cuộc phỏng vấn, Mokhov cho biết, một trong những cô gái, Elena Samokhina, đã mang thai trong quá trình bị bắt cóc. Sau khi được tự do, cô không bao giờ sinh con nữa. “Cô ấy [Samokhina] đã sinh con cho tôi và không sinh con nữa. Tôi cần phải chăm sóc cô ấy một lần nữa”, Mokhov nói. Bên cạnh đó, Mokhov khẳng định vẫn còn tình cảm với nạn nhân khác là Ekaterina Martynova và muốn gặp lại cô.

Nữ MC Nga bị chỉ trích vì phỏng vấn tội phạm bắt cóc và hiếp dâm ảnh 1

Mokhov tiết lộ về ý định muốn gặp lại các nạn nhân.

Sau một tuần đăng tải, cuộc phỏng vấn dài hơn một tiếng thu hút hơn 5,3 triệu lượt xem, cùng với hàng chục nghìn bình luận. Đa phần đều thể hiện thái độ phẫn nộ việc Sobchak phỏng vấn tên tội phạm nguy hiểm. Mọi người cho rằng, Sobchak không chỉ cung cấp diễn đàn để Mokhov biện minh cho tội ác không thể dung thứ, còn giúp kẻ hiếp dâm kiếm tiền, trở nên nổi tiếng. Số khác lo ngại, cuộc phỏng vấn tạo ra mối đe dọa đối với các nạn nhân cũ của Mokhov. Hơn thế, dân mạng phản đối nữ MC vì không lên án tội ác của “kẻ điên Skopin”, còn thảo luận về sở thích tình dục của ông ta.

Trả lời kênh Dozhd TV, nạn nhân Ekaterina Martynova tuyên bố có ý định nộp đơn lên văn phòng công tố yêu cầu khởi tố vụ án hình sự chống lại Mokhov vì những tuyên bố ông ta đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Sobchak.

Không chỉ dân mạng, nhà chức trách cũng lên tiếng về cuộc phỏng vấn. Theo đó, Alexander Bastrykin, người đứng đầu Ủy ban Điều tra của Nga, cho biết, đã ra lệnh kiểm tra theo thủ tục đối với những chia sẻ của Mokhov. “Nhà báo kiêm nhà hoạt động xã hội khiến các cơ quan thực thi pháp luật quan ngại rằng một người đàn ông có thể đang chuẩn bị cho tội ác mới”, Bastrykin nhấn mạnh.

Trong bài đăng trên Telegram vào ngày 23/3, bà Oksana Pushkina, nữ chính trị gia đại diện cho Duma Quốc gia (hạ viện của Quốc hội Liên bang Nga), cho biết, đã gửi hai yêu cầu đến Cơ quan Phục hồi nhân phẩm Liên bang và Văn phòng Tổng công tố viên Nga để điều tra về ý định “giúp đỡ” nạn nhân từng mang thai của Mokhov.

Trong khi đó, Ekaterina Mizulina, Giám đốc Liên đoàn An toàn Internet (SIL), nhấn mạnh, nhận định, cuộc phỏng vấn Mokhov là ví dụ rõ ràng về việc bắt nạt trên mạng xã hội đối với các nạn nhân của tên tội phạm hiếp dâm. “Đường dây nóng của SIL bị tê liệt vì nhận quá nhiều tin nhắn liên quan đến phát tán nội dung nguy hiểm trong những ngày gần đây do sự phản đối của người dân đối với cuộc phỏng vấn tên tội phạm. Các chuyên gia của liên đoàn tin rằng, cuộc phỏng vấn là hành vi bắt nạt trên mạng xã hội đối với nạn nhân trong tội ác của Mokhov. Chúng ta có thể thấy rằng, YouTube đã phản hồi các khiếu nại, đồng thời hạn chế độ tuổi của đối tượng theo dõi video”, Mizulina nói với RIA Novosti.

Ngoài ra, Avivir, công ty sản xuất bộ xét nghiệm COVID-19, đã tạm ngưng các quảng cáo trên kênh YouTube của Sobchak.

Nữ MC Nga bị chỉ trích vì phỏng vấn tội phạm bắt cóc và hiếp dâm ảnh 2

Sobchak bị cả dân mạng và nhà chức trách chỉ trích.

Đáp trả phản ứng gay gắt từ dân mạng và giới chức, Sobchak đã đăng trên Instagram: “Với tư cách là nhà báo, chúng tôi có quyền khám phá ranh giới giữa thiện và ác. Bạn không thể hiểu được bản chất của cái ác nếu bạn không bước vào lãnh thổ của nó. Mọi người nói rằng đoạn video phỏng vấn của Ksenia Sobchak với kẻ bắt cóc/hiếp dâm có thể kích động hoặc truyền cảm hứng cho ai đó phạm tội, nhưng mọi người đánh giá tôi quá cao rồi”.

Ksenia Sobchak sinh năm 1981 là dẫn chương trình, ký giả, nhân vật truyền hình kiêm thành viên của phe chính trị đối lập ở Nga. Cô được biết đến nhiều nhất với vai trò MC trong show thực tế Dom-2 của đài TNT (Nga). Cô là con gái thứ hai của cựu Thị trưởng thành phố St.Petersburg Anatoly Sobchak (1937 – 2000) - người từng tuyển Tổng thống Putin vào làm việc tại tòa thị chính thành phố trong những năm 1990. Năm 2018, Sobchak còn tham gia tranh cử Tổng thống Nga.

Theo CNN
MỚI - NÓNG