Nổ lớn tại nhà máy tái chế chất thải hóa học độc hại

TPO - Một vài vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy tái chế chất thải hóa học độc hại nằm gần thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) khiến tổng cộng 37 người bị thương. Các cơ quan, trường học nằm trong bán kính 500m cũng buộc phải sơ tán vì lo ngại về khói độc.
Player Loading...

Theo Channel News Asia, các vụ nổ xảy ra hôm qua, 4/5 tại một nhà máy tái chế chất thải hóa học độc hại ở thành phố Arganda del Rey (Tây Ban Nha), cách thủ đô Madrid khoảng 27km.

Nhà máy tái chế nói trên thuộc sở hữu của công ty Requimsa - công ty chuyên thu thập và xử lý các loại chất thải hóa học nguy hiểm.

Sự cố khiến tổng cộng 37 người bị thương, trong đó có 2 người bị bỏng nặng và 1 người bị gãy xương chậu. Hiện chưa rõ có phải tất cả những người bị thương đều là công nhân làm việc tại nhà máy hay không.

Tại hiện trường, những cột khói đen khổng lồ bốc lên nghi ngút khiến người dân lo ngại về tình trạng ô nhiễm. Tuy nhiên, các trạm đo lường chất lượng không khí trong khu vực đã khẳng định các chỉ số không khí vẫn ở mức an toàn.

Nổ lớn tại nhà máy tái chế chất thải hóa học độc hại ảnh 1

Khói đen bốc lên từ hiện trường vụ nổ. Ảnh: Comunidad Madrid

5 trường học và một số khu văn phòng nằm trong bán kính 500m quanh hiện trường vụ nổ đã được sơ tán. Lực lượng cứu hỏa vẫn đang tích cực dập lửa taii hiện trường.

“Người dân sống quanh nhà máy được yêu cầu không rời khỏi nhà và đóng kín cửa sổ”, phát ngôn viên Hội đồng thành phố Arganda del Rey cho biết.

Nguyên nhân của vụ nổ hiện đang được điều tra.

Theo Theo BBC, News 18, Channel News Asia
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.