Ngày 30/3/2024, sau khi nhận bàn giao hệ thống Phao rót dầu SPM thuộc dự án gói thầu số 6 trong đợt bảo dưỡng tổng thể (BDTT) lần 5 Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) nhập chuyến dầu thô đầu tiên trong đợt BDTT lần 5.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Công điện số 1437/CĐ-TTg; thời gian vừa qua, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tích cực, chủ động đẩy mạnh sản xuất – kinh doanh cung ứng tối đa xăng dầu cho nền kinh tế quốc dân, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và tiêu dùng của người dân dịp cận Tết Nguyên đán.
Tại Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, việc tối ưu hóa sản xuất, tiết kiệm năng lượng nói chung và tiết kiệm điện nói riêng là mục tiêu xuyên suốt. Hàng trăm sáng kiến áp dụng trong công tác tiết giảm năng lượng và điện tại NMLD Dung Quất mang lại giá trị nhiều tỷ đồng.
Công ty TNHH MTV Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) được thành lập vào ngày 9/5/2008, đến ngày 1/7/2018, công ty chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức cổ phần với tên gọi mới Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn. Trải qua 15 năm, BSR đã gặt hái nhiều thành tựu và đã kiến tạo những giá trị, chuẩn mực mới cho ngành công nghiệp lọc hoá dầu.
Thông tin từ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết: Vào lúc 10h ngày 8/12/2022, đồng hồ sản lượng xăng dầu các loại của NMLD Dung Quất đã đạt mốc kế hoạch năm 2022, đạt 6.499.087 tấn, về đích sớm 23 ngày.
Trong thời gian vừa qua, tại thị trường trong nước có hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh, bán lẻ xăng dầu tại một số địa phương đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh hoặc bán hàng với số lượng hạn chế đã gây ảnh hưởng nhất định đến tâm lý và đời sống sinh hoạt của người dân.
Thông tin từ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết: NMLD Dung Quất đã tăng công suất đến 109% nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường xăng dầu đang thiếu hụt trong thời gian qua.
Đây là thông tin được đại diện Công ty CP Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) đưa ra trong buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) về tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2022 và công tác xây dựng kế hoạch 2023.
Ngày 14/9, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Chi nhánh Công ty – Ban Quản lý Dự án NCMR NMLD Dung Quất (DQRE) đã có buổi làm việc với Tư vấn Wood Group UK Limited (WOOD) về Dự án NCMR NMLD Dung Quất và tối ưu sản xuất Propylene.
Ngày 10/7/2022, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã đạt được dấu mốc lịch sử - 35 triệu giờ công an toàn không có tai nạn lao động mất ngày công (tính từ ngày 02/6/2014).
Ngày 9/7/2022, tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Đại diện Công ty cổ phần Zarubezhneft có bà Tatarnova Margarita – Trưởng ban Lọc và tiêu thụ sản phẩm Dầu khí cùng Trưởng văn phòng đại diện Zarubezhneft tại Hà Nội. Đại diện Công ty Gazpromneft có ông Istomin Vladimir – Trưởng ban Phân tích kinh tế và tối ưu hóa kế hoạch cùng các chuyên viên của Công ty.
12 năm gắn bó với ngành Dầu khí, với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) không phải là dài, nhưng với Trần Quang Thường, đó là quãng đời đẹp nhất. Bởi 12 năm ấy cũng là thời gian NMLD Dung Quất đi vào vận hành thương mại, sản xuất gần 80 triệu tấn xăng dầu cho nền kinh tế đất nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Năm 2021, công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trải qua một năm thách thức như vừa đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc, vừa đảm bảo an toàn Covid. Ngoài ra, những yếu tố thiên nhiên tác động rất lớn tới BSDC như bão và mưa lớn dài ngày.
Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 24 năm Ngày Truyền thống BSR (31/5/1997 - 31/5/2021), sáng 30/5/2021, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) phối hợp với Tổng Công ty Vận tải Dầu khí Việt Nam (PV Trans) tổ chức đón chuyến dầu thô thứ 1.000 cập phao SPM của NMLD Dung Quất.
Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết, sáng ngày 12/8/2020, Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất đã bắt đầu giảm công suất và dừng vận hành theo quy trình để thực hiện đợt Bảo dưỡng tổng thể (BDTT) lần 4.
Ngày 10/8/2020, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức lễ phát động và ký giao ước thi đua 51 ngày đêm hoàn thành công tác bảo dưỡng tổng thể (BDTT) lần 4 NMLD Dung Quất.
Từ ngày 12/8/2020 đến ngày 01/10/2020, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) sẽ tiền hành đợt bảo dưỡng tổng thể (BDTT) NMLD Dung Quất lần thứ 4. Công tác chuẩn bị của BSR và các nhà thầu đang hối hả từng ngày, sẵn sàng cho 51 ngày đêm nóng bỏng trên công trường.
Thông tin từ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết: Lần đầu tiên NMLD Dung Quất chế biến hỗn hợp dầu thô nhập khẩu lên tới 53% tổng khối lượng.
Nửa cuối tháng 1/2020 trùng với dịp Tết Canh Tý, công tác đảm bảo an ninh, an toàn, vận hành, xuất bán sản phẩm của NMLD Dung Quất đã được tăng cường, củng cố, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh luôn diễn ra liên tục, thông suốt. NMLD Dung Quất vận hành dự kiến ở 108 - 110% công suất.
Khi quyết định xây dựng nhà máy lọc dầu đầu tiên của đất nước tại Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi), Chính phủ Việt Nam đã trao cho nhà máy này nhiều nhiệm vụ tối quan trọng. Đó là mở đường cho nền công nghiệp lọc hóa dầu của quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu của thị trường trong nước. Là một công trình trọng điểm quốc gia, NMLD Dung Quất hoạt động ra sao và quy trình sản xuất xăng, dầu ở đây được thực hiện như thế nào?
Những năm gần đây, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã liên tục áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao sản lượng và tối đa hiệu suất thu hồi propylene để nâng cao công suất chế biến của Phân xưởng sản xuất hạt nhựa Polypropylene (Phân xưởng PP), góp phần mang lại lợi ích kinh tế lớn cho Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất.
Từ ngày 9 - 12/9/2019, Đoàn công tác của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) do Tổng Giám đốc Bùi Minh Tiến dẫn đầu đã tham dự Hội nghị APPEC 35th tại Singapore.
Sau một thời gian nghiên cứu, từ tháng 3/2018, Ban Quản lý Chất lượng (QLCL) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã áp dụng thành công “Giải pháp phân tích hàm lượng Asen (As) trong các dòng mẫu tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất nhằm chủ động phòng ngừa, kiểm soát ảnh hưởng của Asen tại phân xưởng công nghệ” vào thực tiễn sản xuất.
TPO - Sau khi bị đứt, đoạn ống dẫn dầu thô dài gần 200m, đường kính 450cm, giá trị khoảng 40 tỷ đồng "mất tích", đến nay các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy.