Nigeria: Thêm 8 nữ sinh bị khủng bố bắt cóc

Người dân Nigeria biểu tình yêu cầu chính phủ khẩn trương giải cứu 276 nữ sinh bị bắt cóc
Người dân Nigeria biểu tình yêu cầu chính phủ khẩn trương giải cứu 276 nữ sinh bị bắt cóc
TPO - Theo hãng tin Aljazeera hôm nay, 7/5, 8 nữ sinh Nigeria vừa bị nhóm khủng bố Boko Haram bắt cóc.

Các thành viên của Boko Haram được cho là đã bắt cóc thêm 8 nữ sinh tuổi từ 12 đến 15 ở làng Warabe, phía đông bắc Nigeria. Vụ việc diễn ra chỉ vài giờ sau khi Boka Haram nhận trách nhiệm bắt cóc 276 nữ sinh ở thị trấn Chibok, cảnh sát cho biết.

Theo cảnh sát (giấu tên), 8 nữ sinh bị bắt lên những chiếc xe tải chở gia súc, thực phẩm và bị đưa đi trong đêm.

Ông Lazarus Musa, một người dân ở Warabe cho biết: “Chúng đông lắm, tất cả chúng đều có súng. Chúng bước xuống từ 2 chiếc xe sơn màu quân đội. Họ xả súng vào ngôi làng của chúng tôi”.

Trong một đoạn video được công bố hôm 5/5, Boko Haram đe dọa sẽ bán 276 nữ sinh chúng bắt cóc hôm 14/4 tại một trường trung học ở Chibok.

Thủ lĩnh nhóm khủng bố này, tên Abubaker Shekau, chỉ trích rằng, những nữ sinh này được đào tạo theo kiểu “giáo dục phương tây”, trong khi đây là điều nhóm muốn chống đối lại.

Shekau nói thêm, nhóm cũng đã lên kế hoạch tấn công nhiều trường học khác và sẽ bắt cóc nhiều người hơn.

Theo Theo Aljiazeera
MỚI - NÓNG