Niềm hứng khởi từ 'chàng trai vàng' xứ Lạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với một người sinh sống ở vùng biên giới xứ Lạng, Nông Văn Hữu, 24 tuổi, dân tộc Tày đã vượt lũy tre làng để bước vào đấu trường quốc tế, vừa đoạt 2 huy chương (1 vàng, 1 đồng) môn Wushu tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 32) đã tạo niềm hứng khởi, lan tỏa không chỉ cho giới trẻ xứ Lạng mà cả người hâm mộ trong cả nước.

Chiều 22/5, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng vận động viên Nông Văn Hữu (SN 1999), thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Lạng Sơn đã đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32 vừa tổ chức thành công tại Campuchia.

Chàng trai trẻ xứ Lạng đã đoạt 1 huy chương vàng nội dung nam đao và 1 huy chương đồng nội dung nam quyền.

Niềm hứng khởi từ 'chàng trai vàng' xứ Lạng ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn hoan nghênh, chúc mừng thành tích của VĐV Nông Văn Hữu. Ảnh: Duy Chiến

Niềm hứng khởi từ 'chàng trai vàng' xứ Lạng ảnh 2

Với niềm vui, xúc động, Nông Văn Hữu hứa sẽ nỗ lực để giành nhiều thành tích cao hơn nữa. Ảnh: Duy Chiến

Niềm hứng khởi từ 'chàng trai vàng' xứ Lạng ảnh 3

Nông Văn Hữu (giữa) giành Huy chương vàng. Ảnh: TL

Niềm hứng khởi từ 'chàng trai vàng' xứ Lạng ảnh 4

Nông Văn Hữu (bìa trái) và huấn luyện viên Trần Văn Quyết. Ảnh: TL

Niềm hứng khởi từ 'chàng trai vàng' xứ Lạng ảnh 5

Đón Nông Văn Hữu mang vinh quang về cho Tổ quốc, Lãnh đạo Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn đã thưởng nóng 20 triệu cho Hữu. Ảnh: TL

Niềm hứng khởi từ 'chàng trai vàng' xứ Lạng ảnh 6

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng tiền thưởng, Bằng khen cho VĐV Nông Văn Hữu (bìa phải). Ảnh: Duy Chiến

Niềm hứng khởi từ 'chàng trai vàng' xứ Lạng ảnh 7

Vận động viên Nông Văn Hữu và Huấn luyện viên Trần Văn Quyết nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu nhấn mạnh, thành tích nổi trội của Nông Văn Hữu không chỉ là thành quả xứng đáng góp phần làm dày thêm bảng tổng sắp huy chương vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam mà còn là niềm tự hào của thể thao Lạng Sơn, của gia đình, người thân cũng như người dân Xứ Lạng. “Lãnh đạo tỉnh mong Nông Văn Hữu nỗ lực hơn nữa, giành nhiều thành tích cao, vinh quang cho quê hương, đất nước. Tôi cũng mong có nhiều vận động viên trẻ tỉnh nhà noi theo, học tập ý chí và lòng quyết tâm của Hữu để có thành tích cao trong hoạt động thể thao trong nước và quốc tế”, ông Hồ Tiến Thiệu nhấn mạnh.

Nông Văn Hữu chia sẻ, bản thân là người sinh ra và lớn lên ở thôn Thạch Khuyên, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc là địa bàn biên giới của Lạng Sơn. Vốn là chàng trai nhút nhát, khá mảnh dẻ nhưng lại bộc lộ năng khiếu thể thao, ngay từ lớp 4 đã thích đá bóng và được vào đội tuyển của trường. Năm 2011, trong một đợt tuyển chọn VĐV của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Nông Văn Hữu được tuyển chọn là VĐV tập luyện tập trung của tỉnh (bộ môn Wushu). Năm 2014, lần đầu tiên Hữu tham gia thi đấu và giành được huy chương đồng tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VII. Đến năm 2018, chàng trai người Tày giành được huy chương vàng đầu tiên tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VIII. Từ đó đến nay, Hữu đã tham gia thi đấu trên 20 giải cấp quốc gia và khu vực, đạt trên 30 huy chương các loại. Năm 2022, SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, Nông Văn Hữu là VĐV duy nhất của Lạng Sơn có tên trong thành phần Đoàn Thể thao Việt Nam và đã giành 2 Huy chương đồng nam đao và nam quyền ngay trong lần đầu dự SEA Games.

Niềm hứng khởi từ 'chàng trai vàng' xứ Lạng ảnh 8

Các huấn luyện viên và lãnh đạo Trung tâm huấn luyện và thi đấu TCTT tỉnh Lạng Sơn nhận hoa, chúc mừng của lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Niềm hứng khởi từ 'chàng trai vàng' xứ Lạng ảnh 9

Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn khen thưởng, động viên Nông Văn Hữu. Ảnh: Duy Chiến

Niềm hứng khởi từ 'chàng trai vàng' xứ Lạng ảnh 10

Ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc trao thưởng cho Nông Văn Hữu- vận động viên ưu tú, người con của huyện nhà. Ảnh: Duy Chiến

Trong niềm vui phấn khởi, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã tặng Bằng Khen cho Nông Văn Hữu và tiền thưởng 40 triệu đồng, đồng thời tặng Bằng khen và tiền thưởng cho ông Trần Văn Quyết, Huấn luyện viên Wushu- người thầy của Nông Văn Hữu. Một số đơn vị, doanh nghiệp và chính quyền huyện Cao Lộc đã tặng hoa, tặng quà chúc mừng vận động viên trẻ ưu tú Nông Văn Hữu.

MỚI - NÓNG