Lan tỏa tinh thần 'Tôi yêu tổ quốc tôi' ở biên giới Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 29/3, Tỉnh Đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam cùng một số tổ chức Đoàn trường đại học ở Hà Nội phối hợp với Tỉnh Đoàn Lạng Sơn tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2023 tại Đồn Biên phòng Pò Mã, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Tham dự chương trình có đại diện các sở, ban ngành, tuổi trẻ các dân tộc xứ Lạng, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cùng cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Pò Mã.

Lan tỏa tinh thần 'Tôi yêu tổ quốc tôi' ở biên giới Lạng Sơn ảnh 1

Tặng quà, hỗ trợ cho những chiến sĩ trên tuyến đầu Tổ quốc. Ảnh: Duy Chiến

Lan tỏa tinh thần 'Tôi yêu tổ quốc tôi' ở biên giới Lạng Sơn ảnh 2

Tỉnh Đoàn Hà Nam, Lạng Sơn và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ kinh phí làm đường lên cột mốc.

Lan tỏa tinh thần 'Tôi yêu tổ quốc tôi' ở biên giới Lạng Sơn ảnh 3

Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn (ngoài cùng bên trái) và Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam (ngoài cùng, bên phải) tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Pò Mã. Ảnh: Duy Chiến

Lan tỏa tinh thần 'Tôi yêu tổ quốc tôi' ở biên giới Lạng Sơn ảnh 4

Trao kinh phí "Thắp sáng đường thôn" cho tuổi trẻ huyện Tràng Định

Lan tỏa tinh thần 'Tôi yêu tổ quốc tôi' ở biên giới Lạng Sơn ảnh 5

Thắm tình đoàn kết quân dân. Ảnh: Duy Chiến

Anh Trần Ngọc Nam, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam cho biết, nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn, Hội và các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, tuổi trẻ Hà Nam và Đoàn Thanh niên các Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đến thăm, hỗ trợ xây dựng đường nhánh lên cột mốc biên giới, góp phần chung tay giúp sức xây dựng biên cương vững mạnh toàn diện.

“Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2023 với chuỗi hoạt động được kéo dài trong suốt tháng 3/2023 tại địa bàn các xã biên giới trên cả nước, đặc biệt các xã khó khăn. Đây là đợt sinh hoạt cao điểm nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa đoàn viên, hội viên, thanh niên với cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng và nhân dân tại các vùng biên giới”, anh Trần Ngọc Nam nhấn mạnh.

Lan tỏa tinh thần 'Tôi yêu tổ quốc tôi' ở biên giới Lạng Sơn ảnh 6

Tuổi trẻ Hà Nam bên cột mốc chủ quyền biên giới.

Lan tỏa tinh thần 'Tôi yêu tổ quốc tôi' ở biên giới Lạng Sơn ảnh 7

Tuổi trẻ Lạng Sơn, Hà Nam chung tay, xây dựng đường biên, mốc giới vững mạnh. Ảnh: Duy Chiến

Lan tỏa tinh thần 'Tôi yêu tổ quốc tôi' ở biên giới Lạng Sơn ảnh 8

Sôi nổi chương trình "Tháng ba biên giới" ở Lạng Sơn

Tại chương trình, Tỉnh Đoàn- Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, Hà Nam và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lạng Sơn đã trao biển hỗ trợ xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới tại cột mốc số 975 và 975/1 cho huyện Tràng Định với tổng trị giá 130 triệu đồng. Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội trao tặng hỗ trợ kinh phí thực hiện công trình “Thắp sáng đường thôn” trị giá 20 triệu đồng cho tuổi trẻ huyện Tràng Định. Ngoài ra, cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Pò Mã và nhân dân xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, Lạng Sơn đã nhận nhiều phần quà có ý nghĩa của Ban tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới 2023”.

MỚI - NÓNG