Những phương pháp bảo vệ bạn và gia đình khỏi bị sốt xuất huyết

Những phương pháp bảo vệ bạn và gia đình khỏi bị sốt xuất huyết
TPO - Sốt xuất huyết là bệnh đang có xu hướng gia tăng trên toàn cầu, và hiện Việt Nam chưa có vaccine cũng như thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó, cách tốt nhất để tránh bị sốt xuất huyết "tấn công" là bảo vệ bản thân tránh bị muỗi đốt.

CO2 từ cơ thể

Muỗi thường thích thú với người có lượng CO2 thoát ra nhiều hơn những người ít, điều này được chứng minh bởi nghiên cứu từ trung tâm y tế cộng đồng trường Đại học Harvad. Vì vậy những người hoạt động nhiều và có xu hướng thải nhiều CO2 là người dễ bị muỗi theo đuổi.
Vì vậy để trả lời cho câu hỏi làm sao không bị muỗi đốt, sau khi tập thể dục, vận động nhiều bạn nên tắm rửa sạch sẽ để loại bớt mùi CO2 có trên cơ thể mình.

Nhiệt độ cơ thể


Theo nghiên cứu từ giáo sư Jonathan Day tại đại học Florida cho thấy, muỗi rất nhạy cảm với nhiệt độ cơ thể người, chính vì vậy, nó có thể tìm chính xác vị trí nào trên cơ thể có mạch máu nằm gần bề mặt da. Do cơ thể người có cơ chế khi nóng các mạch máu sẽ tự động di chuyển gần bề mặt da. Vì vậy, sau khi tập thể dục, làm tăng nhiệt độ cơ thể cũng là nguyên nhân thu hút muỗi.

Cũng chính từ nguyên nhân này, bạn nên giữ nhiệt độ cơ thể mát mẻ, có thể giúp bạn không bị muỗi đốt.

Màu của quần áo

Như chúng ta đã biết, muỗi thường có xu hướng thích những nơi tối màu, chúng có thể được gọi là những kẻ đi tìm sự sống trong bóng tối. Vì vậy để không bị muỗi đốt bạn nên tránh đo tới những chỗ tối và mặc quần áo sáng màu và khi vào những vùng có ổ muỗi và có dịch có thể lây qua đường muỗi đốt, bạn nên bảo vệ mình bằng quần áo dài tay và kín đáo để tránh bị muỗi đốt. Uống bia rượu có xu hướng bị muỗi đốt nhiều hơn
Hiện nay chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh tại sao khi uống bia rượu lại thu hút được muỗi đốt. Tuy nhiên, có thể vì sau khi uống bia rượu làm nhiệt độ cơ thể tăng và đồng nghĩa với thu hút muỗi và bị muỗi đốt nhiều hơn. Sử dụng thuốc chống muỗi để tránh bị muỗi đốt
Những phương pháp bảo vệ bạn và gia đình khỏi bị sốt xuất huyết ảnh 1
Đối với trẻ nhỏ, khi đi vào vùng dịch, vùng nhiều muỗi… bạn nên sử dụng thuốc xịt tránh muỗi để không bị muỗi đốt. Tuy nhiên, có một lưu ý đó là không nên dùng quá nhiều, vì nó có thể gây ngộ độc cho người dùng. Ngoài ra, bạn có thể dùng thuốc có chứa thành phần permethrin trên quần áo để tránh muỗi. Ngoài ra, trên thị trường hiện nay đang có bán các loại tinh dầu đốt chống muỗi, đèn bắt muỗi, vợt đập muỗi, kem bôi – chai xịt, vòng đeo – miếng dán có tác dụng chống muối khá hiệu quả. Mắc màn khi đi ngủ để không bị muỗi đốt
Điều này là cần thiết vì màn không những bảo vệ bạn khỏi muỗi mà còn giúp bạn tránh được sự xâm nhập của những côn trùng có thể cắn bạn bất cứ khi nào. Húng lủi (bạc hà)

Ngoài tác dụng ngăn ngừa ong, gián, kiến đến gần nhà, chậu cây húng lủi còn là trợ thủ đắc lực của con người trong việc xua đuổi muỗi.

Vỏ cam, quýt

Những phương pháp bảo vệ bạn và gia đình khỏi bị sốt xuất huyết ảnh 2
Sau khi ăn cam, quýt, bạn nên giữ lại vỏ, phơi khô, cất giữ để dùng xua muỗi khi cần đến. Tinh dầu thơm trong vỏ cam, quýt rất hấp dẫn với con người, nhưng lại là thứ mà muỗi phải tránh xa. Để xua muỗi, chỉ cần dùng vài mẩu vỏ cam, quýt đã phơi khô đốt cháy trên lửa. Tuy cách này chỉ tác dụng trong thời gian ngắn, chừng một buổi, nhưng nó cũng giúp không gian nhà bạn có mùi thơm dễ chịu hơn.

Dầu tràm

Tinh dầu chiết xuất từ cây tràm cũng có thể là vệ sĩ giúp bạn đuổi muỗi. Nhỏ vài giọt dầu tràm vào bồn tắm, thoa dầu tràm lên quần áo, da… cũng hạn chế muỗi đến gần bạn.

Khi bị muỗi chích, hãy thoa một chút dầu tràm lên vết chích. Dầu tràm sẽ làm cho vết chích không ngứa, không sưng đỏ, không để lại sẹo thâm.

Cây sả

Những phương pháp bảo vệ bạn và gia đình khỏi bị sốt xuất huyết ảnh 3
Sả là loài cây cho tinh dầu thơm được dùng rất rộng rãi. Để giúp đuổi muỗi, rất nhiều gia đình đã trồng sả quanh nhà. Sả có hương thơm đặc biệt khiến cho muỗi không thể định hướng, không thể tìm được bạn ở đâu để chích. Nếu không có đất để trồng sả, bạn có thể dùng tinh dầu chiết xuất từ cây sả. Hoặc cầu kỳ hơn, mua cây sả ở ngoài chợ về, sau đó cắm vào ly nước. Vài ngày sau, lá sả sẽ bật lên, bạn cũng sẽ có một bụi sả trong nhà để giúp xua muỗi.

Chanh và mật ong được chứng minh là hai loại kháng sinh tự nhiên có tác dụng sát trùng rất tốt. Vì vậy, khi bé bị muỗi đốt, cha mẹ có thể lấy chanh hoặc mật ong thoa lên vết đốt, bạn sẽ thấy vết đốt của trẻ không gây khó chịu, ngứa ngáy cho trẻ.

Giấm cũng có tác dụng sát trùng nhẹ vết thương. Khi trẻ bị muỗi đốt, mẹ có thể lấy một ít giấm, pha loãng với nước xoa lên vết muỗi đốt và lấy miếng bông gạc đắp lên vết đốt, sẽ thấy vết đốt sẽ không bị sưng, ngứa.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.